Theo dõi trên

Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm

14/04/2025, 05:11

Sở Nông nghiệp và Môi trường Bình Thuận vừa có văn bản đề nghị UBND các địa phương trong tỉnh; Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm (ATTP) tại các mã số vùng trồng (MSVT), cơ sở đóng gói (CSĐG).

c04bd0c3db2d7973203c.jpg
Sầu riêng Bình Thuận.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thông tin thực trạng về tồn dư hóa chất, kháng sinh đối với xuất khẩu nông, thủy hải sản sang châu Âu và Trung Quốc. Cụ thể đối với thanh long, mít: Đến tháng 3/2025, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh Bình Thuận đã nhận 1 thông báo từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) về việc thông báo một số MSVT, CSĐG trên địa bàn tỉnh Bình Thuận không tuân thủ yêu cầu kiểm dịch thực vật (KDTV) của GACC. Đối với sầu riêng, thời gian qua Trung Quốc cảnh báo về các lô hàng bị nhiễm Cadimi và chất vàng ô. Qua tra cứu hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia thì trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 4/16 MSVT và 5/7 mã số CSĐG sầu riêng bị GACC thu hồi và tạm dừng do nhiễm Cadimi. Ngoài ra, về cảnh báo của châu Âu (EU), đến tháng 2/2025 cả nước có 5 lô hàng có dư lượng hóa chất thuốc trừ sâu và thuốc thú y (1 dư lượng kháng sinh và 4 dư lượng thuốc trừ sâu).

a804e95404dcb982e0cd.jpg
Sản xuất rau màu tại Bình Thuận (ảnh minh họa).

Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các Phòng Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường quản lý MSVT, CSĐG xuất khẩu. Trong đó, tập trung đôn đốc các CSĐG đóng trên địa bàn của địa phương mình duy trì giám sát định kỳ hàng năm theo quy định. Tăng cường tập huấn về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) an toàn, hiệu quả trên rau, quả cho nông dân, nhất là chú trọng và tập trung tại những vùng trồng rau, quả trọng điểm, chủ lực. Tuyên truyền, khuyến cáo nông dân sử dụng thuốc BVTV đúng quy định, tuân thủ thời gian cách ly trước khi thu hoạch rau, quả, cũng như tác hại của việc tồn dư thuốc BVTV trên rau, quả khi đưa ra thị trường, nhất là tuân thủ quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của nước xuất khẩu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tăng cường kiểm tra để phát hiện và xử lý kịp thời những cơ sở còn buôn bán thuốc BVTV ngoài danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam, thuốc cấm, thuốc giả, thuốc kém chất lượng... Mặt khác, lấy mẫu nông sản để kiểm tra về dư lượng thuốc BVTV trên nông sản. Phổ biến đối với chủ MSVT và CSĐG, doanh nghiệp, nông dân về các quy định, yêu cầu của nước nhập khẩu để nâng cao nhận thức, ý thức trong hoạt động canh tác, đóng gói, kinh doanh. Tuyệt đối không sử dụng hóa chất không có trong danh mục được phép sử dụng, hóa chất cấm sử dụng và đặc biệt là hóa chất có chứa vàng ô trên trái sầu riêng.

Được biết, các MSVT, CSĐG vi phạm trên địa bàn Bình Thuận thuộc Hàm Thuận Nam, Tuy Phong, Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc. Trong năm 2024, toàn tỉnh đã cấp 52 MSVT cho các tổ chức, cá nhân. Đến nay Bình Thuận có 599 MSVT đang hoạt động.

K. HẰNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Lập nhiều đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm dịp trung thu
BTO-Để phòng ngừa, ngăn chặn các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm lưu thông trên thị trường dịp tết Trung thu và bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng, nhiều đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm đã được thành lập.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm