Theo dõi trên

Tánh Linh: Đưa kế hoạch trồng cây xanh trở thành phong trào thi đua

28/05/2024, 05:27

Đưa kế hoạch trồng cây xanh trở thành phong trào thi đua của các cấp ngành, tổ chức đoàn thể, trong từng khu dân cư nông thôn, khu đô thị, khuôn viên trường học, công sở… Đó cũng là mục tiêu hướng đến trong triển khai thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn huyện miền núi Tánh Linh.

UBND huyện Tánh Linh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định (số 524, ngày 1/4/2021) của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn huyện năm 2024. Kế hoạch này được triển khai với sự tham gia của mọi người dân, huy động tối đa nguồn lực xã hội nhằm từng bước nâng cao chất lượng và độ che phủ của rừng. Đồng thời tăng cường sự tham gia, đóng góp tích cực của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng môi trường sống.

img_0770.jpg
Năm nay, Tánh Linh đặt chỉ tiêu phấn đấu trồng hàng trăm ngàn cây xanh ở cả khu vực đô thị và nông thôn. (Ảnh minh họa)

Theo đó, địa phương đặt chỉ tiêu phấn đấu trồng hàng trăm ngàn cây xanh ở cả khu vực đô thị và nông thôn, bao gồm: Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh là 179.000 cây, trồng cây xanh phân tán hơn 36.500 cây… Tiến hành trong mùa mưa năm 2024, địa phương dự kiến chọn loài cây trồng phù hợp mục đích, cảnh quan, điều kiện sinh thái, tập quán canh tác ở từng khu vực (ưu tiên trồng cây bản địa, các loài cây thân gỗ, cây đa mục đích, cây có giá trị bảo vệ môi trường…). Cụ thể tại khu vực thị trấn Lạc Tánh sẽ trồng trên đường phố, công viên, khuôn viên trụ sở, trường học, công trình tín ngưỡng, nhà ở, khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở cao và các công trình công cộng khác.

Ở khu vực nông thôn có thể trồng trên đất vườn, hành lang giao thông, đường giao thông nông thôn, các tuyến đường dọc tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, tuyến đường chính của địa phương. Hoặc trồng ven sông La Ngà, kênh mương thủy lợi, bờ vùng, bờ thửa, nương rẫy, công viên, trong khuôn viên trụ sở, trường học, trạm y tế, nhà ở, các công trình tín ngưỡng, cụm công nghiệp. Bên cạnh đó còn trồng cây kết hợp bảo vệ khu sản xuất nông nghiệp, các mảnh đất nhỏ phân tán, khu vực có nguy cơ sạt lở cao và đất chưa sử dụng khác…

Ngoài ra năm nay, huyện Tánh Linh còn tính đến trồng rừng tập trung trên diện tích đất trống thuộc đối tượng rừng sản xuất, không tính trồng lại rừng sản xuất sau khai thác gỗ. Địa điểm trồng là trên diện tích đất trống và khu vực bị lấn chiếm thuộc đối tượng rừng sản xuất của các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện, chủ yếu là loài cây có năng suất, chất lượng cao. Trong đó khuyến khích sử dụng các giống cây sản xuất bằng mô - hom, kết hợp trồng cây gỗ nhỏ mọc nhanh và cây gỗ lớn dài ngày.

Tổ chức triển khai, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì, hướng dẫn các đơn vị, địa phương về địa điểm, loài cây trồng, tiêu chuẩn cây giống, thời gian trồng, kỹ thuật chăm sóc và bảo vệ cây trồng khu vực nông thôn. Đối với Phòng Kinh tế và Hạ tầng thì thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cây xanh đô thị theo quy định, hướng dẫn UBND thị trấn Lạc Tánh rà soát bố trí quỹ đất ổn định, lâu dài, đúng mục đích cho phát triển cây xanh. Đảm bảo các tiêu chuẩn diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng theo hướng nâng cao diện tích cây xanh/đầu người tại các khu dân cư. Ngoài ra còn chủ trì phối hợp các ngành liên quan, chính quyền địa bàn cơ sở tổ chức khảo sát, lựa chọn địa điểm để thực hiện trồng cây xanh trên tuyến đường dọc quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, tuyến đường chính của địa phương… Riêng các đơn vị chủ rừng tiến hành rà soát diện tích đất trống thuộc đối tượng rừng sản xuất, đảm bảo diện tích đất trồng cây, xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực để trồng, chăm sóc và có trách nhiệm quản lý, bảo vệ.

Được biết, dự kiến tổng kinh phí thực hiện kế hoạch trên là gần 1,4 tỷ đồng thông qua huy động đóng góp của tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng… và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Cùng tham gia, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn Tánh Linh sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động thành viên chung sức trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây xanh. Huy động, tiếp nhận nguồn vốn từ các tổ chức, doanh nghiệp và quyên góp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng cho phát triển cây xanh cũng như triển khai hoạt động tình nguyện tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây…

 

QUỐC TÍN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số
Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã La Ngâu, huyện Tánh Linh đã xây dựng kế hoạch công tác, lồng ghép, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tích cực chăm lo đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS). Qua đó, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh tại địa phương.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tánh Linh: Đưa kế hoạch trồng cây xanh trở thành phong trào thi đua