Theo dõi trên

Tánh Linh huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển

16/02/2023, 05:43 - Lượt đọc: 1,176

Năm nay, Tánh Linh sẽ tập trung khắc phục một số tồn tại, khó khăn và tiếp tục nỗ lực huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm vừa qua trên địa bàn huyện miền núi Tánh Linh ghi nhận hoàn thành 9/9 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trong đó nổi bật là thu ngân sách nhà nước đạt 188% dự toán giao (132/70 tỷ đồng)... Nhưng bên cạnh đó, tại địa phương cũng cho thấy việc liên kết chuỗi giá trị trong nông nghiệp chưa bền vững, sự tham gia đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp còn hạn chế. Hay như thu hút đầu tư ngoài ngân sách gặp nhiều khó khăn, nhất là với dự án về phát triển khu dân cư, sản xuất các ngành hàng có tính cạnh tranh cao gắn với giải quyết việc làm, du lịch, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp...

img-1461.jpg
Thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh.

Thế nên trong năm 2023, huyện Tánh Linh tập trung triển khai nhiều giải pháp đem lại hiệu quả nhằm hướng tới thực hiện hoàn thành hầu hết chỉ tiêu chủ yếu trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó: Thu ngân sách nhà nước đạt 97 tỷ đồng, phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66%, xây dựng 2 trường đạt chuẩn quốc gia (nâng số trường đạt chuẩn quốc gia của toàn huyện lên 41/64 trường), đến cuối năm có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới (nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 10/12 xã)… Theo đó địa phương sẽ kịp thời khắc phục một số hạn chế, khó khăn trong thời gian qua và tạo điều kiện thuận lợi huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Ngoài 3 nhiệm vụ trọng tâm, Tánh Linh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 2 khâu đột phá: Mở rộng và nâng cao hiệu quả liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của huyện gắn với đổi mới hình thức tổ chức sản xuất phù hợp. Cùng với đó huyện tập trung đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi và hạ tầng các cụm công nghiệp mới ở Gia Huynh, Suối Kiết cũng như những nơi có điều kiện khác, đồng thời thúc đẩy đầu tư phát triển hạ tầng du lịch sinh thái trong thời gian tới.

Về vấn đề này, lãnh đạo Huyện ủy Tánh Linh cho biết, năm nay sẽ thực hiện các giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa để khơi dậy và phát huy tối đa mọi nguồn lực. Nhất là nội lực và những tiềm năng, lợi thế riêng có của địa phương để đưa Tánh Linh phát triển mang tính đột phá khi mà tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua địa bàn Bình Thuận) chuẩn bị đưa vào khai thác. Từ đó góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, đặc biệt là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển nhanh, bền vững, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao... Song song đó còn chú trọng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thường xuyên làm việc, trao đổi, nắm bắt tình hình sản xuất - kinh doanh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Theo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, trong năm 2023 Tánh Linh phấn đấu đưa giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 1.446 tỷ đồng (tăng khoảng 6% so thực hiện năm ngoái). Cùng với việc duy trì phát triển các ngành nghề truyền thống, địa phương sẽ tích cực kêu gọi nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Ngoài ra còn tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và tỉnh để đầu tư xây dựng hạ tầng cho một số cụm công nghiệp tại những địa bàn có điều kiện phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Thời gian tới, Tánh Linh cũng quan tâm triển khai, nhân rộng các đề tài, mô hình ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi để góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Trong đó có tính đến khai thác nhãn hiệu chứng nhận gạo Tánh Linh, cá thát lát Tánh Linh, điều Tánh Linh đạt hiệu quả và tăng cường tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất của nhân dân trên địa bàn huyện…

Đ.QUỐC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Giữ “điểm sáng” trong bức tranh kinh tế
Sau đại dịch Covid-19, nền kinh tế của Bình Thuận có tín hiệu khởi sắc trở lại, trong đó nhiều lĩnh vực đã khôi phục khá nhanh và đạt mức tăng trưởng cao. Do vậy bước vào năm 2023, địa phương tiếp tục nỗ lực vượt khó cũng như tập trung khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để giữ vững “điểm sáng” trong bức tranh kinh tế tỉnh nhà.
Nổi bật
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Lễ Phục sinh năm 2024
BTO-Chiều 27/3, đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Phan Thiết và Giuse Đỗ Mạnh Hùng – Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Phan Thiết nhân Lễ Phục sinh năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tánh Linh huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển