Theo dõi trên

Tánh Linh: Mưa lũ gây ngập úng trên 22 ha cây trồng

12/10/2021, 11:21

BTO- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Tánh Linh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra mưa lũ, gây ngập úng nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp ven sông Tà Mỹ, xã La Ngâu. Ước thiệt hại khoảng 400 triệu đồng.

Cụ thể, do mưa lớn, lũ quét trong ngày 10 và 11/10 trên địa bàn huyện Tánh Linh, có khoảng 22 ha cây nông nghiệp bị ngập úng (điều 5 ha, lúa 11 ha, bắp 3,4 ha, đậu 3 ha) và lũ cuốn trôi 1.750 kg thóc đã thu hoạch chưa kịp đưa về nhà. Về chăn nuôi, mưa lũ làm chết 1 con bò giai đoạn 4 năm tuổi ở xã La Ngâu.

Về cơ sở hạ tầng, mưa lũ khiến cống thoát nước trên tuyến đường vào khu sản xuất đồng bào dân tộc thiểu số thôn 4, xã Đức Bình sạt lở hoàn toàn với chiều rộng khoảng 4 m, sạt lở tạo hố sâu giữa lòng đường gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân địa phương. Ngoài ra, lòng suối Hai Cô đi Suối Ba Thê bị bồi lấp, lấn dòng không đảm bảo cho việc tiêu thoát nước cho 160 ha diện tích sản xuất khu vực đồng Bàu Rau Rìu và các diện tích trên cống ngầm Hai Cô tại xã Măng Tố và Bắc Ruộng.

Hiện địa phương đang khuyến cáo người dân các khu vực ven sông La Ngà, sông Tà Mỹ, xã La Ngâu đang trong cao điểm mùa mưa lũ, không tổ chức gieo trồng các diện tích sản xuất tại khu vực này, hạn chế thiệt hại do ngập lụt. Đối với sạt lở cống thoát nước trên tuyến đường vào khu sản xuất thôn 4, xã Đức Bình, địa phương đã chỉ đạo cắm biển cảnh báo sạt lở nguy hiểm 2 đầu tại vị trí sạt lở cống để khuyến cáo người dân cẩn thận khi qua lại trên đường trên.

Thiệt hại do mưa lũ tại Tánh Linh ngày 10 và 11/10.

 Riêng về đoạn suối Hai Cô đi suối Ba Thê, trước mắt UBND xã Bắc Ruộng và Măng Tố chỉ đạo tổ thủy nông và nhân dân địa phương dọn rều rác, cây cối còn nằm vương vãi ở lòng kênh để khắc phục phần nào việc tiêu thoát nước. Đặc biệt lưu ý, hiện nay đã bước vào cao điểm mưa lũ, đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát cắm bảng để khuyến cáo người dân về các điểm có nguy cơ cao xảy ra ngập úng, sạt lở khi mưa lớn, có ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản người dân. Đồng thời, bổ sung vào danh mục các điểm nguy cơ để có kế hoạch xử lý khắc phục và phương án ứng phó thời gian tới.

K.Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tánh Linh: Mưa lũ gây ngập úng trên 22 ha cây trồng