Theo dõi trên

Tệ nạn ma túy ở Tánh Linh gia tăng

06/10/2022, 05:31

Mặc dù không có xã nào trọng điểm về ma túy, song hầu hết các địa phương trên địa bàn huyện Tánh Linh đều xuất hiện loại tệ nạn nguy hiểm này, số người nghiện “cái chết trắng” liên tục gia tăng…

Tính đến thời điểm này, Tánh Linh có 12/13 xã, thị trấn có tệ nạn ma túy (trừ xã La Ngâu) và 80 người sử dụng ma túy (tăng 30 người so với 3 năm trước), chủ yếu tập trung ở thị trấn Lạc Tánh, xã Suối Kiết, Huy Khiêm, Đồng Kho, Gia An và xã Đức Phú. Loại ma túy mà đối tượng nghiện sử dụng phần lớn là methamphetamine và những người này đều không có nghề nghiệp hoặc có nhưng không ổn định. Theo Công an huyện Tánh Linh, đây là nhóm đối tượng làm nảy sinh các loại tội phạm khác, nhất là tội phạm trộm cắp, gây rối, cố ý gây thương tích, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương.

z3038087054937_c8f2988c20849556345880edfd5fce65.jpg
Ma túy tang vật do Công an xã Đồng Kho (Tánh Linh) thu giữ. 

Trước diễn biến phức tạp của tệ nạn ma túy, Huyện ủy, UBND huyện Tánh Linh đã xây dựng các kế hoạch, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy (PCMT), trong đó xác định PCMT là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự. Quá trình triển khai, đến nay Tánh Linh đã xây dựng, duy trì hoạt động được 26 mô hình. UBND huyện Tánh Linh cho biết, từ khi được thành lập và đi vào hoạt động, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả trong công tác PCMT, đó là “Đội thanh niên xung kích bảo vệ an ninh trật tự”, “Tổ phụ nữ tuyên truyền pháp luật giữ gìn sự bình yên của cộng đồng”, “Khu dân cư phòng, chống tội phạm ma túy”, “Thôn tự quản chống lây lan ma túy”.

Đấu tranh với tội phạm và tệ nạn này, các đội nghiệp vụ thuộc Công an huyện và công an các xã, thị trấn đã bắt, xử lý cả trăm vụ, đối tượng mỗi năm. Riêng năm 2020 đã bắt, xử lý 124 vụ/166 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng ma túy, qua đó triệt xóa 7 điểm sử dụng ma túy. Năm 2021 bắt 122 vụ/175 đối tượng, khởi tố 13 vụ/25 bị can. Riêng 6 tháng đầu năm nay, Công an huyện Tánh Linh đã bắt 5 vụ/8 đối tượng có hành vi tổ chức, tàng trữ, mua bán ma túy; thu giữ 19,1 gam methamphetamine, 0,03 gam heroin; hiện đã khởi tố 4 vụ/7 bị can. Ngoài ra, còn phát hiện 38 vụ/51 đối tượng sử dụng ma túy. Cùng với việc bắt, xử lý các đối tượng phạm pháp, từ năm 2020 đến nay các ngành, địa phương trên địa bàn huyện Tánh Linh còn lập 112 hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn; lập hồ sơ đưa 44 người đi cai nghiện bắt buộc…

Theo đánh giá của Huyện ủy Tánh Linh, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác PCMT trên địa bàn vẫn còn không ít tồn tại, khó khăn. Hiệu quả công tác cai nghiện tại cộng đồng, gia đình và quản lý sau cai nghiện chưa cao. Trong khi đó, hệ thống các cơ sở y tế ở xã chưa đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện; một bộ phận thanh niên chưa ý thức được tác hại của ma túy đối với bản thân, có lối sống thực dụng, bất chấp. Dự báo trong thời gian tới, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy sẽ diễn biến phức tạp với những phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn.

Vì vậy, bên cạnh tuyên truyền pháp luật, huyện Tánh Linh sẽ đẩy mạnh đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy, tập trung ở những địa bàn phức tạp, vùng giáp ranh, địa phương có nhiều người nghiện. Với quyết tâm kiềm chế, không để ma túy lây lan vào trường học, huyện sẽ tăng cường các biện pháp nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng; tiếp tục rà soát để đảm bảo các đối tượng nghiện phải lập hồ sơ, đưa vào diện quản lý theo quy định…

TẤN THÀNH


(1) Bình luận
Bài liên quan
Sớm tháo gỡ vướng mắc trong công tác cai nghiện ma túy
Toàn tỉnh hiện có hơn 3.200 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý và khoảng 2.800 người nghiện ngoài cộng đồng. Số người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh lớn là thế, nhưng công tác cai nghiện còn gặp nhiều khó khăn, bất cập…
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tệ nạn ma túy ở Tánh Linh gia tăng