Kế hoạch trên vừa được thông qua tại cuộc họp ba bên ở Bangkok, Thái Lan hôm 28/2. Họ đã lên kế hoạch đưa 1.000 công dân Trung Quốc từ các trung tâm lừa đảo về Trung Quốc qua đường Thái Lan, bắt đầu sớm nhất vào tuần tới.
Quân đội Myanmar cho biết, khoảng 70% trong số 7.000 người nước ngoài được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo đến thời điểm này là người Trung Quốc. Ngoài công dân Trung Quốc, chính quyền Myanmar cũng dự kiến giúp các công dân các nước khác về nước.
Các trung tâm lừa đảo này chủ yếu nằm ở miền Đông Myanmar gần biên giới Thái Lan. Khu vực này do Lực lượng vũ trang Karen (BGF) kiểm soát, được cho là căn cứ của các băng đảng thực hiện những hoạt động lừa đảo qua điện thoại và Internet nhằm vào người dân Trung Quốc, Thái Lan và các nước khác trong nhiều năm qua.
Một quan chức cấp cao quân đội Myanmar cho biết, một người đàn ông Nhật Bản cũng có mặt tại một trung tâm lừa đảo. Anh ta làm việc ở đây khoảng 4 tháng theo sự dẫn dắt của một người Trung Quốc và đang bị giam giữ. BGF đang tìm kiếm một số công dân Nhật Bản khác đã bỏ trốn.