Theo dõi trên

Thăm, chúc Tết Ka Tê đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn

05/10/2021, 19:27

BTO- Sáng 5/10, ông Nguyễn Minh Tân – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh (Sở Nội vụ) đến thăm và Chúc Tết Ka Tê năm 2021 đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn tại 2 huyện Bắc Bình, Tuy Phong.

Chúc Tết Ka Tê các Ban điều hành thôn, vị chức sắc, người uy tín xã Phan Thanh, Phan Hiệp (Bắc Bình).

Tại huyện Bắc Bình, đoàn đã đến thăm và chúc Tết Ka Tê tại Ban điều hành thôn Lương Bắc và ông Quách Văn Tương, người có uy tín tại thị trấn Lương Sơn. Tại trụ sở UBND xã Phan Thanh, đoàn thăm và chúc Tết đại diện Ban điều hành 3 thôn Tịnh Mỹ, Mai Lãnh, Trí Thái và đại diện gia đình Hoàng tộc Chăm (thôn Tịnh Mỹ); các vị sư cả, người có uy tín trên địa bàn xã. Đoàn còn đến thăm và chúc Tết Ban điều hành 3 thôn Bình Tiến, Bình Đức, Bình Hiếu và đại diện đền Pô Nít tại trụ sở UBND xã Phan Hiệp, đồng thời gửi tặng các phần quà cho các gia đình liệt sỹ, người có uy tín tại xã.

Tại huyện Tuy Phong, đoàn đến thăm và chúc Tết Ka Tê Ban điều hành thôn Lạc Trị và đại diện Đền Bà Chúa; tặng quà các sư cả và người uy tín trên địa bàn xã Phú Lạc. Tại hội trường thôn Tuy Tịnh 2 thuộc xã Phong Phú, đoàn thăm Ban điều hành thôn Tuy Tịnh 2 và đại diện Đền thờ Pônơrốp (Tháp Ngài).

Những năm qua, đồng bào Chăm ở Bình Thuận nói chung và hai huyện Bắc Bình, Tuy Phong nói riêng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cộng đồng đồng bào Chăm luôn có ý thức tự lực, tự cường vươn lên phát triển kinh tế, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, tham gia tích cực vào phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thăm chúc Tết Ka Tê tại xã Phong Phú, Phú Lạc (Tuy Phong).

Từng nơi đến thăm, ông Nguyễn Minh Tân cùng đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh đã gửi những phần quà, lời chúc Tết của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín, chúc đồng bào Chăm ở 2 huyện Bắc Bình, Tuy Phong đón Tết Ka Tê năm 2021 vui tươi, đầm ấm, an toàn trong điều kiện dịch Covid- 19. Động viên đồng bào tiếp tục phát huy các truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp sức cùng địa phương nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid- 19.

T.Duyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thăm, chúc Tết Ka Tê đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn