Theo dõi trên

Thảo luận, góp ý về 6 dự án luật

05/05/2023, 08:58

BTO-Chiều 4/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận và Công an tỉnh Bình Thuận đồng chủ trì Hội nghị thảo luận các nội dung liên quan đến 6 dự án luật. Tham dự có ông Nguyễn Hữu Thông - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận và Đại tá Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh và các thành viên đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, các phòng nghiệp vụ trực thuộc Công an tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý đối với các dự án luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND; Luật Căn Cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Các đại biểu tham dự hội nghị đều thống nhất cao với 6 dự án luật. Đây là những dự án luật cần thiết cần sớm được ban hành để ổn định cuộc sống của người dân trong thời đại công nghệ số.

15762b77509b8fc5d68a.jpg
Các đại biểu đóng góp ý kiến về các dự thảo luật

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, các đại biểu cơ bản thống nhất cao về sự cần thiết phải ban hành và nội dung các chính sách được sửa đổi, bổ sung tại dự án Luật. Đồng thời tập trung thảo luận về tác động của các dự án Luật đến công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân, nhất là tác động của nội dung chính sách tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan.

Với Luật Giao thông đường bộ, sau thời gian thực hiện cũng bộc lộ những hạn chế, không đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý trước sự phát triển của hạ tầng giao thông, sự gia tăng nhanh chóng của phương tiện giao thông và tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ hiện nay. Đặc biệt, thiếu nhất quán, đồng bộ giữa cơ quan quản lý nhà nước về an ninh trật tự và cơ quan quản lý nhà nước về hạ tầng, kinh tế, kỹ thuật…

Về Luật Căn cước, các đại biểu tham dự cơ bản thống nhất với dự thảo. Tuy nhiên, một số đại biểu cũng nêu ý kiến về việc cấp căn cước công dân cho người dưới 14 tuổi. Bởi các em ở độ tuổi này ý thức về việc bảo vệ thông tin cá nhân, ý thức về bảo mật thông tin chưa cao. Đồng thời các em ở độ tuổi này còn phát triển, thay đổi nhiều về ngoại hình, vóc dáng, khuôn mặt…

5e413dc0552c8a72d33d.jpg
Ông Nguyễn Hữu Thông phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Thông đánh giá các dự án luật được đưa ra thảo luận góp ý lần này là những dự án luật rất cần thiết đối với sự quản lý của cơ quan chức năng và việc chấp hành pháp luật của người dân.
Để việc góp ý được sát hơn với thực tiễn, ông Nguyễn Hữu Thông đề nghị Công an tỉnh tiến hành lấy ý kiến đóng góp trong toàn ngành công an đối với 6 dự án luật. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng, các cơ quan thông tấn báo chí như: Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh và truyền hình Bình Thuận, các cơ quan báo chí thường trú tại địa phương... tăng cường công tác phổ biến tuyên truyền để cho người dân, các cơ quan biết về 6 dự án luật, tạo sự thống nhất, đồng thuận từ phía người dân.

NGUYỄN LUÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện Hàm Thuận Nam (1/6/1983 - 1/6/2023): Triển vọng đột phá kinh tế nhờ giao thông thông suốt
Với nhiều lợi thế như có bờ biển đẹp, giao thông thông suốt với tuyến cao tốc và quốc lộ 1A nối các tỉnh, thành miền Nam; các tuyến đường ĐT719, 719 B, Hàm Kiệm – Tiến Thành kết nối các điểm du lịch của huyện với thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi... Hàm Thuận Nam đang thu hút nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến đầu tư và hứa hẹn là một trong những huyện của tỉnh sẽ có bước đột phá phát triển kinh tế trong nay mai…
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thảo luận, góp ý về 6 dự án luật