Theo dõi trên

Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Năm 2019, tăng tốc, bứt phá tạo thêm các động lực tăng trưởng

29/12/2018, 11:09 - Lượt đọc: 6

BTO- Ngày 28/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2019. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự hội nghị. Tại điểm cầu Bình Thuận có ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Ngọc Hai – Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND tỉnh và các, sở, ban ngành tỉnh.

                
      Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hội nghị sẽ thảo luận để đi đến thống nhất đề ra chương trình toàn diện phát triển KT-XH năm 2019 với phương châm 12 chữ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”.

Năm 2018, Chính phủ đã chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng. Tăng trưởng GDP đạt 7,08%; Thu ngân sách nhà nước vượt trên 6% so với dự toán. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, có 61 huyện và trên 42% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các chính sách xã hội được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm theo chuẩn đa chiều giảm còn 5,35%. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt kết quả tích cực. Năm 2018, đã giải quyết việc làm cho khoảng 1,65 triệu người…

                
      Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận hội nghị

Tại Bình Thuận, tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) năm 2018 ước đạt 40.900 tỷ đồng, tăng đến 7,91% so kế hoạch, tăng trưởng cao nhất 3 năm qua. Nổi bật đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh chủ yếu là ở khu vực công nghiệp – xây dựng, có 14/16 sản phẩm công nghiệp tăng trưởng. Thu ngân sách ước đạt trên 10.400 tỷ đồng, vượt 22,9% dự toán. Toàn tỉnh có 56/96 xã đạt chuẩn nông thôn mới, và huyện Phú Quý đạt chuẩn nông thôn mới…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương những kết quả, thành tích ấn tượng về KT-XH đã đạt được trong năm qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị không được chủ quan, thỏa mãn vì trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, trong năm 2019, cần tập trung bám sát nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên để thực hiện; tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, ứng phó tốt với sự biến động của kinh tế thế giới; nâng cao chất lượng tăng trưởng; đẩy mạnh các đột phá của mô hình tăng trưởng: cải cách hành chính, cân đối thu chi ngân sách, đẩy mạnh sắp xếp các doanh nghiệp Nhà nước và xử lý nợ xấu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh, phải làm tốt hơn nữa công tác cán bộ; kiên quyết đấu tranh, chống mọi biểu hiện tham nhũng, tiêu cực; phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân…

                       
      
      
      Tại điểm cầu Bình Thuận, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch    UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai chủ trì hội nghị



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ: “Chính phủ tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng như các ý kiến tại hội nghị. Năm 2019 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá, khơi thông và tạo thêm các động lực tăng trưởng, góp phần quan trọng thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020 và chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Về nhiệm vụ trước mắt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống buôn lậu, ổn định giá cả để người dân đón Tết Kỷ Hợi 2019 an toàn, vui tươi, tiết kiệm.

T.Duyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Năm 2019, tăng tốc, bứt phá tạo thêm các động lực tăng trưởng