Theo dõi trên

Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Hội đạt từ 50% trở lên

18/07/2023, 13:48

Sáng 18/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tham dự có đại diện các ban thuộc khối Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, các ngân hàng và ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 2021- 2026, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an, Quân sự, Biên phòng

img_5034.jpg
Bà Lê Thị Hải Yến - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu

6 tháng qua, các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Hội đạt từ 50% trở lên. Nổi bật, hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ được quan tâm, đẩy mạnh. 100% cơ sở Hội duy trì thường xuyên, nhân rộng các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, 5 không, 3 sạch, tổ/đội dân vũ, bóng chuyền hơi, Yoga… Bên cạnh đó, tiếp tục hưởng ứng Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” và công tác nhân đạo từ thiện. Nhận đỡ đầu và thăm hỏi 216 trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn gần 240 triệu đồng. Thực hiện 118 công trình, phần việc theo chủ đề năm “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp”.

img_2903.11.jpg

Đồng thời, các cơ sở Hội chủ động triển khai các chương trình, dự án, đề án của Chính phủ; kết nối các nguồn vốn từ ngân hàng, chương trình, dự án hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, với tổng số vốn gần 3.000 tỷ đồng, giúp trên 56.000 chị vay. Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới…

img_2389.111.jpg
Các hoạt động do các cấp hội thực hiện 6 tháng đầu năm

Tại hội nghị, các cơ sở Hội đã thảo luận, chia sẻ một số kinh nghiệm, giải pháp trong tập hợp, thu hút hội viên; đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và quản lý các nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội; hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn…

img_5049.1111.jpg
Nhiều kinh nghiệm được chia sẻ tại hội nghị

6 tháng cuối năm, Hội LHPN tỉnh xác định sẽ tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023. Đồng thời tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị và phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành, địa phương phát động. Vận động, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội LHPN các cấp, sát địa bàn cơ sở, nắm bắt kịp thời tình hình hội viên, phụ nữ, củng cố đảm bảo số lượng đội ngũ cán bộ Hội, chi/tổ Hội ở từng địa bàn. Đối với giám sát, phản biện xã hội, chú ý theo dõi việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị sau giám sát, phản biện…

THÙY LINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phụ nữ Hàm Thuận Bắc: Phát động Ngày phụ nữ khởi nghiệp
BTO- sáng 14/7, Hội LHPN huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức phát động Ngày phụ nữ khởi nghiệp và Hội thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Hội đạt từ 50% trở lên