Theo dõi trên

Thực hiện tốt trách nhiệm đối với người có công với cách mạng

20/07/2021, 09:38

BT- Cùng với cả nước, thời gian qua, tỉnh Bình Thuận đã luôn quan tâm, triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người có công (NCC) với cách mạng. Qua đó, thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, đồng thời góp phần không nhỏ vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn...

Đồng chí Dương Văn An - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho gia đình có công với cách mạng (ảnh tư liệu). Ảnh: Đ.Hòa

Không để gia đình NCC là hộ nghèo

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước chính sách ưu đãi NCC và thân nhân NCC ngày càng đi vào chiều sâu và đạt những kết quả quan trọng. Đặc biệt, trong 2 năm gần đây mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng chính sách ưu đãi NCC với cách mạng vẫn được thực hiện đầy đủ. Bên cạnh đó, các hoạt động huy động nguồn lực của xã hội, cộng đồng chăm lo đời sống NCC với cách mạng, phong trào nhận phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tiếp tục được đẩy mạnh. Cùng với cả nước, những năm qua, tỉnh Bình Thuận đã triển khai thực hiện khá tốt các chế độ, chính sách đối với NCC. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có trên 52.000 NCC hưởng các chính sách, chế độ theo quy định và trợ cấp chế độ hàng tháng cho trên 11.400 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, NCC giúp đỡ cách mạng, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thương binh, bệnh binh, người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, Mẹ Việt Nam anh hùng. Hàng năm, các chính sách ưu đãi và chăm lo đối với NCC và thân nhân của họ đều được giải quyết kịp thời, đầy đủ theo quy định. Bên cạnh đó, các phong trào Đền ơn đáp nghĩa cũng được duy trì thường xuyên và tiếp tục phát triển như: phong trào đóng góp xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; phong trào xây tặng nhà tình nghĩa, phong trào nhận phụng dưỡng, đỡ đầu đã được các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh hưởng ứng tích cực. Đặc biệt là chế độ thăm hỏi, tặng quà, tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhân Ngày Thương binh, liệt sĩ, dịp lễ, tết duy trì thường xuyên đã góp phần hỗ trợ đời sống vật chất và tinh thần cho NCC và thân nhân của họ nhằm giảm bớt phần nào thiệt thòi so với sự hy sinh và cống hiến của NCC đối với đất nước và dân tộc. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh không có gia đình NCC nào là hộ nghèo, điều đó thể hiện rõ nét nhất sự quan tâm của tỉnh, các ngành, các cấp đối với họ. Ngoài ra, hàng năm các địa phương trên địa bàn tỉnh còn vận động kinh phí giải quyết, xây dựng và sửa chữa hàng trăm căn nhà cho NCC cách mạng bị dột nát, hư hỏng…

 Xã hội cùng chung tay giúp đỡ NCC

Xác định công tác chăm lo hỗ trợ cho gia đình NCC là việc làm thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thể hiện trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân đối với sự hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ NCC trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung: làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, phấn đấu trung bình mỗi năm vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đạt 6 tỷ đồng. Để đạt được chỉ tiêu đó, các cấp các ngành trong tỉnh phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách ưu đãi NCC bằng nhiều hình thức. Tiếp tục thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi đã ban hành đối với NCC gắn với đẩy mạnh các hoạt động phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", huy động mọi nguồn lực trong xã hội, cộng đồng cùng Nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của NCC với cách mạng. Xây dựng và triển khai kế hoạch đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ ở các địa phương. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức nhiều chương trình, hoạt động tri ân nghĩa tình thiết thực; tăng cường hơn nữa sự quan tâm, giúp đỡ về vật chất, động viên về tinh thần đối với các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và NCC với cách mạng để họ ổn định đời sống, phát triển sản xuất kinh doanh.

Phan Liên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án điện
BTO-Chiều 10/5 tại TP. Phan Thiết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải vừa chủ trì cuộc họp với Tổng Công ty Điện lực miền Nam về tình hình cung cấp điện năm 2024 trên địa bàn Bình Thuận. Cùng dự họp có đại diện các sở ngành, đơn vị, địa phương liên quan của tỉnh và lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Bình Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thực hiện tốt trách nhiệm đối với người có công với cách mạng