Theo dõi trên

Tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại phường Thanh Hải: “Đừng nói ghi nhận mà phải quyết tâm làm…”

15/05/2016, 10:20

 BTO- 5 ứng cử viên HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 thuộc đơn vị bầu cử số 7 gồm ông Phan Văn Đăng – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, bà Lê Thị Ngọc Hạnh – Phó Trưởng khoa CNTT Trường ĐH Phan Thiết, bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa – Phó Chủ tịch UBND phường Mũi Né, ông Tiêu Hoàng Phúc – Bí thư Tỉnh đoàn và ông Lương Thanh Sơn – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh vừa hoàn thành nhiệm vụ tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại 5 điạ bàn ứng cử của TP Phan Thiết gồm phường Mũi Né, Thiện Nghiệp, Hàm Tiến, Phú Hài và Thanh Hải.

                       
      Cử tri Nguyễn Văn Tấy tha thiết đề nghị sớm hoàn thành khu dân cư    A&E

Bày tỏ trách nhiệm của mình nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, tất cả ứng cử viên đều thể hiện sự quan tâm tới các vấn đề dân sinh, phát triển kinh tế tại địa phương. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến các dự án treo, đền bù giải tỏa, ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, giải quyết việc làm, cải cách hành chính…tại địa phương. Đồng thời, trên cương vị công tác của từng đại biểu sẽ cố gắng làm tốt chức trách của người đại biểu, thực hiện tốt cầu nối giữa cử tri với các cơ quan chức năng để giải quyết kịp thời.

Theo đánh giá của phần lớn cử tri tại các đơn vị này, các chương trình hành động của ứng cử viên đều rất thuyết phục, thể hiện được trách nhiệm với cử tri nếu trúng cử. “Tôi thấy đại biểu nào cũng có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt. Song nếu được trúng cử đề nghị các đại biểu đừng có nói câu “sẽ ghi nhận và hứa sẽ giải quyết ý kiến mà phải quyết tâm làm bằng được cho dân”, cử tri Đỗ Kiên Cường, khu phố E, phường Thanh Hải thẳng thắng nêu ý kiến. “Tiến độ giải tỏa đền bù dự án khu dân cư A và E phường Thanh Hải đã quá lâu, các đại biểu nên quan tâm sớm vấn đề này”, cử tri người cao tuổi Nguyễn Văn Tấy khu phố C tha thiết đề nghị. “Chiếm đến 80% dân số là người có đạo, khai thác hải sản không còn là chủ lực để phát triển kinh tế địa phương thời gian tới. Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đẩy mạnh phát triển dịch vụ, các đại biểu nên quan tâm sớm đầu tư cơ sở hạ tầng như hoàn chỉnh dự án chợ Thanh Hải, giải tỏa đền bù đường Hùng Vương, xây dựng bờ kè Nguyễn Hữu Tiến. Đồng thời sớm quan tâm xây dựng Trường Tiểu học bán trú Thanh Hải đáp ứng nhu cầu học tập của con em”, đông đảo cử tri phường Thanh Hải kiến nghị.

K.Ngọc



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại phường Thanh Hải: “Đừng nói ghi nhận mà phải quyết tâm làm…”