Theo dõi trên

Tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Quý Mão vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm

21/12/2022, 16:12

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành công văn hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, nội dung tuyên truyền cần nêu bật được truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định vai trò, uy tín, bản lĩnh, trí tuệ và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng 93 năm qua. Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các nhiệm kỳ Đại hội của Đảng. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của địa phương, của tỉnh; các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh năm 2022 của cả nước và của tỉnh; những giá trị văn hoá, phong tục, tập quán tốt đẹp, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương, đất nước của dân tộc Việt Nam và nhân dân Bình Thuận; Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề: Bình Thuận - Hội tụ xanh.

Bên cạnh đó, thông tin kịp thời việc các cấp, các ngành, địa phương tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân. Biểu dương tinh thần thi đua yêu nước, thi đua sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phê phán những hành vi tham nhũng, lãng phí, vi phạm pháp luật, tệ nạn cờ bạc, mê tín, dị đoan, lãng phí trong việc vui Xuân, đón Tết, lễ hội…

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đa dạng về hình thức, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực tạo không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân. Phản ánh, động viên sự quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các gia đình, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, căn cứ kháng chiến, hộ nghèo, người tàn tật, neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, để mọi nhà, mọi người đều được đón Xuân, vui Tết…

K.ANH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Học sinh Bình Thuận nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 13 ngày
BTO- Ngày 20/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh ban hành hướng dẫn các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Quý Mão vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm