Theo dõi trên

Tội phạm được kiềm chế nhưng vẫn còn phức tạp

01/11/2022, 05:18

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh nên hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh được kiềm chế, kéo giảm, song vẫn còn đó những yếu tố phức tạp, một số loại tội phạm được nhận định sẽ gia tăng hoạt động vào những tháng cuối năm…

9 tháng năm 2022, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh được kéo giảm trên nhiều mặt. Theo thống kê của Công an tỉnh, 9 tháng qua toàn tỉnh xảy ra 254 vụ phạm pháp hình sự. Riêng quý III/2022 xảy ra 112 vụ (giảm 9 vụ so với cùng kỳ) làm 5 người chết, 26 người bị thương, tài sản bị xâm hại trên 2,3 tỷ đồng. Qua đấu tranh đã điều tra làm rõ 101/112 vụ, bắt 150 đối tượng, đồng thời bắt, xử lý 19 vụ/129 đối tượng vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Tuy kéo giảm về số vụ, song tính chất, mức độ của tội phạm lại tăng, tội phạm giết người còn xảy ra nhiều. Tình trạng các nhóm thanh niên tụ tập sử dụng hung khí nguy hiểm để đánh nhau, nhằm giải quyết mâu thuẫn diễn ra phức tạp, có vụ dẫn đến chết người. Điển hình như vụ đánh nhau giữa 2 nhóm với hơn 40 thanh niên xảy ra tháng 7/2022 tại xã Chí Công, huyện Tuy Phong. 2 nhóm này đã sử dụng dao phóng lợn, cây ba chỉa, mã tấu, chai bia để đánh nhau làm Võ Tấn Lâm (SN 2005, trú xã Chí Công) bị đâm 4 nhát dẫn đến tử vong.

data-news-2020-9-131384-phat.jpg
Tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn liên tục xảy ra. 

Cùng với tội phạm về trật tự xã hội, tệ nạn xã hội cũng diễn biến phức tạp. Hoạt động đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa, đá gà, số đề, cá độ bóng đá, đánh bài trực tuyến… tái diễn ở hầu hết các địa phương trong tỉnh, song công tác đấu tranh, triệt phá gặp nhiều khó khăn. Đấu tranh với tệ nạn ma túy, 3 tháng gần đây lực lượng chức năng tiếp tục bắt 135 vụ/203 đối tượng mua bán, tàng trữ “cái chết trắng” (tăng 24 vụ so cùng kỳ). Bên cạnh đó, tỉnh cũng xảy ra 153 vụ/160 đối tượng vi phạm, tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (tăng 90 vụ/94 đối tượng). Ngoài ra, công an cũng tiếp nhận, xử lý 5 đơn trình báo liên quan đến hoạt động mua bán người sang Campuchia.

Thực trạng trên cho thấy, công tác đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật được các ngành, địa phương triển khai mang lại nhiều kết quả tích cực. Song, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản có nơi còn diễn biến phức tạp. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo tỉnh về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bên cạnh kết quả đạt được thì công tác phòng ngừa tội phạm có nơi chưa được quan tâm đúng mức, việc nắm tình hình cũng chưa kịp thời. Trong khi đó, những tháng cuối năm là lúc mà tội phạm trộm cắp, cướp giật, mua bán ma túy, buôn lậu… có xu hướng gia tăng hoạt động. Do đó, người dân nên cảnh giác, chủ động hơn trong việc bảo quản tài sản của chính mình.

Với mục tiêu kéo giảm 5% tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2019, các ngành, địa phương trong tỉnh đang tiếp tục triển khai lực lượng xuống cơ sở để đấu tranh, triệt phá các băng, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm. Tập trung làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đặc biệt là quản lý người nước ngoài, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm để giữ gìn trật tự công cộng, quyết tâm không để tội phạm hoạt động lộng hành.

TẤN THÀNH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đánh nhau sau cuộc nhậu, một người tử vong
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để điều tra nguyên nhân vụ việc làm 1 người tử vong.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tội phạm được kiềm chế nhưng vẫn còn phức tạp