Theo dõi trên

Tổng kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng: Không để vụ việc, vụ án tồn đọng, quá hạn, kéo dài

15/01/2022, 08:47

BTO - Đó là một trong những chỉ đạo của của đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận tại hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 vừa diễn ra, do Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức.

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ, có hiệu quả; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ việc, án tham nhũng, tiêu cực, kinh tế - chức vụ, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng và sai phạm về kinh tế - chức vụ được thực hiện thường xuyên, quyết liệt, đã xử lý xong 5 vụ/12 người. Công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm được nâng lên, nhất là ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị được thực hiện đúng quy định, đạt 90,69% và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm là 85%.

Tội phạm hình sự giảm so với cùng kỳ năm 2020 (giảm 14,4%); tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí. Tỷ lệ điều tra khám phá án ở mức cao, nhất là án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; công tác truy tố, xét xử các vụ án hình sự tuân thủ đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm.

dsc_1761_17b025b9bf1fcbbce541c525b1328e87.jpg
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh trật tự, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành,  địa phương, đơn vị không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, điểm nóng về an ninh trật tự. Tăng cường theo dõi, đấu tránh vô hiệu hóa với các đối tượng phản động, chống đối chính trị; đấu tranh răn đe các đối tượng bất mãn, xuyên tạc, kích động, nhất là xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng không gian mạng để vu khống, xuyên tạc, bịa đặt, chống phá Đảng, Nhà nước. Tăng cường đấu tranh với tội phạm ma túy, vay nặng lãi, trộm cắp, xâm hại tình dục trẻ em, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trên lĩnh vực Quân sự - Quốc phòng, làm tốt công tác tuyển quân, diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; triển khai các Đề án khu vực phòng thủ huyện Phú Quý và Đề án Xây dựng Hải đội dân quân thường trực thuộc BCHQS tỉnh. Về công tác tư pháp, thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ tư pháp các cấp. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; không để vụ việc, vụ án tồn động, quá hạn, kéo dài.

Đối với công tác quản lý nhà nước, công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, nhất là quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường, xây dựng, trật tự đô thị. Tăng cường các giải pháp cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác cải cách hành chính Nhà nước. Nâng cao các chỉ số của tỉnh như: chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra Đảng, kế hoạch thanh tra Nhà nước năm 2022 và bổ sung thanh tra, kiểm tra các vụ việc nổi cộm phát sinh. Thường xuyên kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục, xử lý vi phạm ngay từ khi mới phát sinh ở cơ sở, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở.

NGỌC DIỆP


(0) Bình luận
Bài liên quan
Không để tham nhũng vặt hôm nay thành tham nhũng lớn ngày mai
BT- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 tại điểm cầu Hà Nội với gần 700 đại biểu dự hội nghị tập trung và gần 5.000 đại biểu tại hơn 80 điểm cầu trên cả nước dự hội nghị trực tuyến. Tham dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy…
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng: Không để vụ việc, vụ án tồn đọng, quá hạn, kéo dài