Theo dõi trên

Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

09/02/2023, 05:15

Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội vừa tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đến dự có đồng chí Đoàn Anh Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Qua phát động phong trào, nhân dân đã cung cấp hơn 2.400 tin báo tố giác tội phạm, giúp cơ quan chức năng kịp thời điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng liên quan.

z4093045355074_9f5de49d41b85d8e526f2fb134e0dc4d.jpg
Đồng chí Đoàn Anh Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Người dân còn tự nguyện giao nộp 72 súng tự chế, 5 súng quân dụng cùng hàng trăm vũ khí thô sơ, các loại đạn, công cụ hỗ trợ. Tỉnh cũng chỉ đạo tổ chức xây dựng thành công 5 mô hình mới về tự phòng, tự quản. Hiện toàn tỉnh có 27 mô hình thuộc 5 lĩnh vực được nhân rộng ra 819 địa bàn khu dân cư, xã, phường, thị trấn, đơn vị, doanh nghiệp, trường học.

z4093048684927_026c32f2013310a931ef42537428e4d4(1).jpg
Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đoàn Anh Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương nỗ lực, kết quả đạt được của các đơn vị, địa phương. Đồng thời khẳng định, kết quả đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần quan trọng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai cũng như những thuận lợi, thời cơ, thách thức đan xen trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương thời gian tới.

z4093051031924_a6b8066881a8f792f5680a60070dfeb1.jpg
Thừa ủy quyền của Bộ Công an, Đại tá Trần Văn Toản - Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể. 

Về nhiệm vụ năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, xác định việc tổ chức thực hiện tốt phong trào là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Quá trình đó công tác tuyên truyền phải được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức để người dân nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm để nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, không bị lợi dụng, kích động, lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật. Quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Củng cố hoạt động các mô hình tự phòng, tự quản; kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ngay tại cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng hoặc khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật.

z4093083176758_2ba0a817941dfe4a25a9ab99db1680d6.jpg
Các địa phương ký kết thi đua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố cũng ký kết thi đua Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

LÊ PHÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đẩy mạnh phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”
Phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” đang được triển khai thực hiện sâu rộng đến các địa phương trong tỉnh, hướng đến xây dựng con người, xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa dân tộc.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022