Theo dõi trên

La Gi: Lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

08/02/2023, 05:33 - Lượt đọc: 1,770

Song song với việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các loại tội phạm, thị xã La Gi đang đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) để kiềm chế, kéo giảm tội phạm bền vững.

Xác định tầm quan trọng của phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, cấp ủy, chính quyền trên địa bàn thị xã La Gi đã triển khai phong trào một cách toàn diện với nhiều biện pháp phong phú, đi sâu vào tập trung đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội trên từng lĩnh vực, địa bàn, tuyến, đối tượng, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo TTATXH trên địa bàn. Ban Chỉ đạo thị xã về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội (Ban chỉ đạo) đã ban hành các kế hoạch, văn bản triển khai về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thường xuyên đôn đốc để Ban Chỉ đạo cấp xã, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường chủ động triển khai, thực hiện phù hợp với tình hình của từng đơn vị, địa phương. Trọng tâm là triển khai, thực hiện đăng ký tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Cùng với đó, các sở, ngành đã phân công cán bộ chủ chốt đi cơ sở tiếp xúc, vận động những trường hợp cá biệt, cảm hóa giáo dục đối tượng tại địa bàn, nắm, giải quyết tình hình liên quan đến an ninh, trật tự tại cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

325333222_1801186523577939_2136088512092601322_n-1-.jpg
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ, phân công các ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo xã, phường đã xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa thành nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp làm giảm các loại tội phạm góp phần tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Hiện nay, trên địa bàn thị xã La Gi có 89 mô hình tự phòng, tự quản về ANTT trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do Ban Chỉ đạo xã, phường, ban, ngành, đoàn thể quản lý. Trong năm 2022, Ban Chỉ đạo thị xã đã xây dựng mới 4 mô hình gồm: Mô hình “Tuyến đường văn minh đô thị” trong vùng đồng bào có đạo tại tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám; mô hình “Giáo họ Giuse tự quản, tự phòng về ANTT” ở xã Tân Bình; Mô hình “Phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi” ở xã Tân Thiện và mô hình “Thôn Hiệp Tín nói không với tín dụng đen” ở xã Tân Tiến. Từ hiệu quả mà mô hình camera an ninh mang lại, trong hoạt động đấu tranh với các loại tội phạm người dân tại thị xã La Gi đã tích cực tham gia đóng góp nhân rộng hệ thống camera. Trong năm 2022, thị xã đã lắp mới được 24 mắt camera với giá trị hơn 106 triệu đồng trên các tuyến đường giao thông trọng yếu. Bên cạnh đó, người dân đã đóng góp kinh phí sửa chữa, bảo trì 37 mắt camera với kinh phí hơn 80 triệu đồng.

Bên cạnh những mặt đạt được, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thị xã vẫn còn một số mặt hạn chế như: Tình hình an ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, nhiều đơn vị còn cho rằng công tác đảm bảo an ninh, trật tự là trách nhiệm chính của lực lượng công an nên vẫn chưa chủ động phối hợp phòng ngừa xã hội. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, nhân rộng, củng cố mô hình tự quản, tự phòng tuy được quan tâm thực hiện nhưng có lúc, có thời điểm vẫn mang tính hình thức, dàn trải chạy theo số lượng, chưa phát huy được tính xung kích, sáng tạo, chủ động…

Để phong trào ngày càng có sức lan tỏa và mang lại hiệu quả tích cực hơn, thời gian tới, thị xã La Gi sẽ tiếp tục phối hợp triển khai mạnh mẽ phong trào trong tình hình mới gắn với thực hiện công tác dân vận trên lĩnh vực an ninh trật tự. Tập trung đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, giáo dục, tổ chức vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm và năng lực bảo vệ an ninh trật tự. Làm tốt công tác xây dựng phát triển lực lượng cốt cán chính trị trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các cuộc vận động phong trào khác đang triển khai và nhân rộng một cách có hiệu quả. Để từ đó góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để thị xã phát triển.

NGUYỄN LUÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bình Thạnh được chọn xây dựng xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong vừa ban hành kế hoạch xây dựng xã điển hình về Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
La Gi: Lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc