Theo dõi trên

TP Hồ Chí Minh: Mức thưởng Tết cao nhất là hơn 756 triệu đồng

23/12/2022, 10:42

Chiều 22/12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mức thưởng bình quân cho người lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gần 13 triệu đồng, cao hơn 45% so với Tết năm 2022 (năm là 8,88 triệu đồng/người).

108detmay.jpg
Lao động luôn mong chờ khoản thưởng Tết cuối năm.

Sau khi tổng hợp số liệu khảo sát trên 1.000 doanh nghiệp với gần 220.000 lao động trên địa bàn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức thưởng Tết cao nhất năm nay là hơn 756 triệu đồng ở một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (năm trước cao nhất là gần 1,3 tỷ đồng). Mức thưởng Tết thấp nhất năm nay là hơn 4,8 triệu đồng.

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, mức thưởng dịp Tết Dương lịch 2023 cao nhất là hơn 606 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tăng gần 29% so năm ngoái. Mức thưởng Tết Dương lịch trung bình là 3,14 triệu đồng cho một người lao động, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022 là 7,3%. Mức thưởng thấp nhất là 930.000 đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, trong các doanh nghiệp báo cáo, có 386 đơn vị cho biết việc kinh doanh gặp khó khăn do giảm đơn hàng, khó thu hồi công nợ, buộc phải thu hẹp sản xuất. Tuy nhiên, các công ty vẫn cố gắng thưởng Tết cho người lao động theo quy chế, thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động.

Ngoài thưởng Tết, gần 42% doanh nghiệp còn hỗ trợ người lao động bằng các hình thức như lì xì, tổ chức xe đưa đón, chăm lo cho nhân viên khó khăn. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các cấp ngành và các tổ chức đoàn thể tiếp tục theo dõi, nắm thông tin các doanh nghiệp gặp khó khăn trong chi trả lương, thưởng, tìm giải pháp hỗ trợ để đảm bảo mọi người lao động đều có Tết.

Hiện Thành phố Hồ Chí Minh có gần 249.000 doanh nghiệp với hơn 2,8 triệu lao động, trong đó gần 1.600 công ty hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp với trên 333.000 người. Để người lao động ai cũng được vui Xuân, đón Tết, các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã vận động và dành hơn 140 tỷ đồng chăm lo Tết cho người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh, có hoàn cảnh khó khăn thông qua các hoạt động Tấm vé nghĩa tình, Tết sum vầy…

H LAN (TỔNG HỢP)


(0) Bình luận
Bài liên quan
Dự trữ hàng hóa Tết Quý Mão tăng 10 - 12%
Ước dự trữ hàng hoá tăng khoảng 10%-12% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tập trung chủ yếu vào một số mặt hàng thiết yếu như gạo, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, dầu ăn, đường...
Nổi bật
Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết:
Hôm nay đưa vào hoạt động 2 trạm dừng chân tạm thời
BTO-Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng tạm trạm dừng chân trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Ban quản lý dự án 7 đã tiến hành thi công 2 trạm dừng nghỉ tạm trên cả hai chiều đường cao tốc, đưa vào hoạt động phục vụ tài xế, người tham gia giao thông vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP Hồ Chí Minh: Mức thưởng Tết cao nhất là hơn 756 triệu đồng