Theo dõi trên

Trao giải các nội dung thi đấu Ngày hội xe đạp phong trào toàn quốc lần 3/2022

24/10/2022, 05:13

Trưa ngày 23/10, Ngày hội xe đạp phong trào toàn quốc lần thứ 3 - Bình Thuận năm 2022, đã chính thức khép lại. Ban tổ chức đã tiến hành trao giải thưởng cho các nội dung thi đấu. Dự lễ trao giải có ông Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã đến dự.

dsc00437.jpg
Ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải thưởng  và Cúp cho cua rơ Trần Thị Thanh (Phú Yên)

Ở nội dung Nữ đường trường (Road) nhóm tuổi 16 – 45 tuổi (cự ly 48,6 km), cua rơ Trần Thị Thanh (Phú Yên) đã về nhất giành chiếc huy chương vàng với thành tích 38’45”. Huy chương bạc thuộc về cua rơ Tôn Hoàng Khánh Lan (Tp. HCM), cua rơ Nguyễn Thị Hồng Vân (Khang Thịnh – Bình Thuận), đạt huy chương đồng.

dsc00439.jpg
Ông Bùi Thế Nhân - Giám đốc Sở VHTTDL trao Cúp, huy chương cho vận động viên Nguyễn Thị Trang 

Nội dung nữ đường trường (Road) nhóm tuổi từ 46 trở lên (cự ly 48,6 km), huy chương vàng thuộc về cua rơ Nguyễn Thị Trang (Khang Thịnh – Bình Thuận), thành tích 39’55”, huy chương bạc thuộc về cua rơ Nguyễn thị Thanh Hiền (Lâm Đồng), cua rơ Nguyễn Thị Thu Vân (Phú Yên) nhận huy chương đồng.

dsc00441(1).jpg
Cua rơ Nguyễn Thị Trang 

Nam đường trường (Road) nhóm tuổi 16 – 40 tuổi (cự ly 86,7 km, bao gồm diễu hành và thi đấu 22km), cua rơ Phạm Ngọc Chung (Phong Nẫm – Tp. Phan Thiết) xuất sắc giành chiếc huy chương vàng với thành tích 24’25”. Cua rơ Đỗ Công Danh (Đồng Nai) huy chương bạc, cua rơ Vũ Đông Khoa (Phú Yên) huy chương đồng. Cùng cự ly này ở nội dung nhóm tuổi 41 trở lên, cua rơ Ngô Văn Sinh (Phong Nẫm – Tp. Phan Thiết), huy chương vàng khi đã đạt được thành tích 31’54”, theo sau là đồng đội Trần Ngọc Thái (Phong Nẫm – Tp. Phan Thiết) huy chương bạc, huy chương đồng thuộc về cua rơ Phan Quang Sáng (Bình Định).

dsc00451.jpg
dsc00454.jpg

Ở nội dung nam địa hình (MTB) nhóm tuổi 16 – 40 tuổi (cự ly 48,6 km), cua rơ Vòng Như Hòa (Q.5 – Tp. HCM) với thành tích 35’02” đã xuất sắc giành huy chương vàng, cua rơ Nguyễn Phú Cường (Q.5 - Tp. HCM) huy chương bạc, cua rơ Sang Seyha (Campuchia) huy chương đồng. Trong khi đó, cùng nội dung nam địa hình (MTB) ở nhóm tuổi từ 41 trở lên (cự ly 48,6 km), cu rơ Hàn Thế Duẩn (Đắk Lắk) nhận huy chương vàng với thành tích 36’46”. Cua rơ Nguyễn Đình Trí (Q.5 – Tp. HCM) nhận huy chương bạc, cua rơ Trần Hữu Hiếu (Q.5 – Tp. HCM) giành huy chương đồng.

dsc00447.jpg
dsc00449.jpg

Với sự tham gia của 1.315 cua - rơ (nam nữ) của 131 Câu lạc bộ thuộc 31 tỉnh, thành trên cả nước và đặc biệt có các bạn đến từ Vương quốc Campuchia. Trong đó, gần 400 vận động viên thi đấu chính thức đã đóng góp cho sự thành công của giải. Ngày hội xe đạp phong trào toàn quốc lần thứ 3 - Bình Thuận năm 2022 là điểm nhấn, ấn tượng của địa phương chúng tôi và cũng là tiền đề quan trọng chào đón những sự kiện lớn mang tầm quốc gia, quốc tế sắp diễn ra mà địa phương phối hợp tổ chức vào đầu năm 2023 khởi đầu cho năm Du lịch quốc gia “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

QUANG NHÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Khai mạc Ngày hội xe đạp phong trào toàn quốc lần thứ 3 - 2022
Lúc 5h00, ngày 23/10, tại công viên Đồi Dương (Tp. Phan Thiết) đã long trọng diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Xe đạp phong trào toàn quốc lần thứ 3 - Bình Thuận năm 2022. Dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trao giải các nội dung thi đấu Ngày hội xe đạp phong trào toàn quốc lần 3/2022