Theo dõi trên

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận và ký kết giao ước thi đua năm 2022

19/02/2022, 09:28

BTO - Chiều 18/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận và ký kết giao ước thi đua trong hệ thống MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2022.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2022. Cụ thể, chấp hành nghiêm túc và tổ chức thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy và các kết luận, chương trình hành động của Tỉnh ủy bằng phong trào, hành động cụ thể, thiết thực với chủ đề “Cán bộ, công chức, người lao động Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đoàn kết, trung thực, tự tin, hướng mạnh về cơ sở”. Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp. Nâng cao hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; phối hợp triển khai và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

img-7448.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 huyện, thị xã, thành phố đã ký kết giao ước thi đua thống nhất triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung. Cụ thể, nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và cấp ủy cùng cấp; triển khai thực hiện tốt kế hoạch, hướng dẫn công tác Mặt trận. Triển khai đạt kết quả các nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp; triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức tháng cao điểm “Vì người nghèo”, vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt chỉ tiêu đề ra; nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

img-7449.jpg
Ký kết giao ước thi đua trong hệ thống MTTQ Việt Nam tỉnh

Tại hội nghị, đại diện Mặt trận các cấp đã phản ánh  tình hình tư tưởng của đoàn viên, hội viên và nhân dân thời gian qua. Trong đó, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân như: giá cả nông sản, vật tư bấp bênh. Vẫn còn nhiều phụ huynh lo lắng khi cho con em mình đi học lại trong điều kiện bình thường mới; tình hình giá xăng dầu tăng, hiện tượng “sốt đất”… diễn ra làm nhân dân lo lắng…

THANH THỦY


(0) Bình luận
Bài liên quan
Thực hiện tốt Quy chế dân chủ là động lực phát triển
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, có nề nếp việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở tất cả các loại hình cơ sở. Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được vận dụng linh hoạt đã tạo sự đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận và ký kết giao ước thi đua năm 2022