Theo dõi trên

Triển lãm tranh về văn hóa địa phương

25/04/2022, 14:32

“Học sinh với di sản văn hóa địa phương”, đây là chủ đề của đợt trưng bày, triển lãm lưu động các tác phẩm tranh đạt giải trong hội thi sáng tác tranh “Bảo tồn di sản văn hóa địa phương”, do Bảo tàng tỉnh tổ chức. Hoạt động diễn ra từ ngày 25/4 - 4/5, tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bắc Bình.

Có 48 tác phẩm đạt giải cao, do học sinh sáng tác trong các năm 2015, 2017, 2021 được trưng bày, giới thiệu. Qua nét cọ ngây thơ của tuổi thơ, tác phẩm thể hiện góc nhìn của các em về di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh, lễ nghi, lễ hội, phong tục tập quán, nghề thủ công truyền thống… của các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh, bằng nhiều chất liệu đa dạng về màu sắc.

Ông Đoàn Văn Thuận – Giám đốc Bảo tàng tỉnh cho biết: Trưng bày, triển lãm là một trong những nội dung nằm trong chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Giáo dục và Đào tạo về “Hoạt động giáo dục thông qua di sản văn hóa và tổ chức học tập ngoại khóa tìm hiểu về di sản văn hóa địa phương tại các bảo tàng, di tích trên địa bàn tỉnh” giai đoạn 2020 - 2025.

Trong đó, đợt 1 diễn ra tại Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, từ ngày 4-13/4 và đợt 2 tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bắc Bình. Qua đó nhằm khuyến khích và khơi dậy niềm đam mê hội họa, kích thích tư duy sáng tạo, định hướng thẩm mỹ cho học sinh về di sản văn hóa dân tộc. Từ đó bồi đắp cho các em tình yêu quê hương đất nước, tinh thần tự hào dân tộc, khơi dậy lòng yêu mến, ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ, giữ gìn di sản văn hóa do ông cha ta sáng tạo và lưu truyền lại.

Tại buổi trưng bày, Câu lạc bộ UNESCO nghiên cứu sưu tầm cổ vật Bình Thuận đã tặng 10 phần quà cho 10 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bắc Bình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học tập tốt.

img_8456.jpeg
img_8451.jpeg
img_8442-1-.jpeg
Giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bắc Bình xem các bức tranh vẽ về di sản văn hóa địa phương
img_8433.jpeg
Đại diện Câu lạc bộ UNESCO nghiên cứu sưu tầm cổ vật Bình Thuận trao quà cho học sinh

THÙY LINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Du khách thích thú trải nghiệm văn hóa Chăm, thưởng thức ẩm thực
Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm (xã Phan Hiệp, Bắc Bình) vừa tổ chức đón đoàn khách tham quan trải nghiệm tìm hiểu về văn hóa Chăm do Công ty Du lịch Viet Mark tổ chức tour với hơn 150 khách tham quan là cán bộ, nhân viên Công ty Firre Group đến từ thành phố Hồ Chí Minh.
Nổi bật
Cân đối nguồn nước để sản xuất vụ hè thu thuận lợi
Sau khi các địa phương cơ bản kết thúc vụ đông xuân, ngành nông nghiệp tỉnh đã triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu năm 2024 chặt chẽ, với khung thời vụ gieo trồng từ nay đến giữa tháng 6. Hiện Bình Thuận đang đứng trước thực trạng thiếu hụt nguồn nước do hạn hán, vì vậy các địa phương cần nắm chắc diễn biến thời tiết, nguồn nước để có phương án bố trí sản xuất.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triển lãm tranh về văn hóa địa phương