Theo dõi trên

Trở lại “điểm nóng” rừng trồng ở Bắc Bình: Hủy hoại rừng trồng, chiếm đất phải xử lý nghiêm

21/07/2023, 05:55

Đang dần về trưa, thời tiết hanh khô, nắng nóng như bao trùm khắp khu vực lán Sạn, thôn Tân Hòa, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình. Bởi thế, hàng loạt thân cây bạch đàn non nớt bị chặt phá mấy tuần trước trong khu vực này thuộc dự án 367 ha cũng sớm khô héo. Cành cây khô nằm ngả nghiêng từng đống trên vùng đất khô cằn, trống trải giữa trời nắng gắt.

Cây non bật gốc

“Cái tên lán Sạn ngày trước nay thuộc thôn Tân Hòa, xã Sông Bình đã phần nào ám chỉ sỏi đá ở vùng đất cằn cỗi thiếu mưa thừa nắng này, rễ bạch đàn bám được 1 - 2 năm là mừng rồi. Không ngờ cây lên chưa cao đã bị cày phá tan hoang, chúng tôi đang xúc tiến phương án trồng lại ở những nơi này, để đảm bảo kế hoạch trồng rừng trong mùa mưa năm nay được Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận giao từ đầu năm”, ông Hà Việt Thanh, Giám đốc Xí nghiệp Lâm nghiệp Bắc Bình Thuận cho chúng tôi biết, trong buổi trưa cùng lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận khảo sát hiện trạng để lập chốt bảo vệ rừng ở “điểm nóng” này. Trước đó trên đường vào đây, chúng tôi cũng nhìn thấy một vài nơi cây cối cỏ dại mọc tua tủa, mà theo giải thích của lãnh đạo xí nghiệp là “chưa thể trồng rừng được bởi các tầng đá tảng dày đặc bên dưới”. Địa chất ở đây cho thấy trồng rừng lên xanh không phải dễ dàng gì. Nay gần 3.000 cây bạch đàn 2 năm tuổi bị cày phá trái phép hòng chiếm đất, khiến cán bộ, nhân viên của công ty và xí nghiệp thành viên không khỏi xót xa công lao trồng trọt, chăm sóc vườn rừng thời gian qua.

img_3494.jpg
 Keo non bị cày bật gốc khô héo khu vực 367 ha xã Sông Bình.

Trưa hôm ấy, rời Sông Bình lên xã Bình An, Bắc Bình, chúng tôi ghi nhận dấu tích rừng trồng tái sinh chỉ còn trơ trụi gốc do bị hủy hoại thời gian trước đó, nằm ven đường bê tông xi măng. Những gốc bạch đàn đường kính khá lớn bị xịt thuốc cỏ cháy tận gốc tựa như màu đen xám xịt trải dài trong buổi nắng trưa oi bức. Ông Nguyễn Viết Cảnh, Phó phòng Kỹ thuật kiêm Đội trưởng Đội Cơ động Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận đi cùng, cho hay: “Đây là hậu quả để lại từ 3 vụ phá rừng từ cuối năm trước và cuối tháng tư năm nay trên đất dự án 170 ha của công ty, các đối tượng chiếm đất lén lút vào ban đêm chặt phá 5,4 ha keo lai trồng năm trước, gây thiệt hại 10.229 cây lúc nghiệm thu, cũng như xịt thuốc cỏ hủy hoại gốc 3,2 ha bạch đàn tái sinh trong khu vực này. Vụ việc đã được Công an xã Bình An giám định thiệt hại, đang thụ lý để xử lý theo quy định pháp luật”.

Cũng trên khu vực dự án 170 ha, mới đây, lực lượng quản lý bảo vệ rừng xí nghiệp tiếp tục phát hiện 2 đối tượng ngang nhiên đưa máy cày vào cày xới đất và ủi keo lai lúc sáng sớm; kịp thời trình báo chính quyền địa phương cùng Công an xã Bình An lên hiện trường bắt quả tang Thông Minh Về và Long Văn Đoàn (ngụ thôn Châu Hanh, xã Phan Thanh, Bắc Bình) đang hủy hoại rừng trồng 2 năm tuổi. Kiểm tra tại hiện trường cho thấy, 1.089 cây keo lai cao 50 - 60 cm nằm trên diện tích 0,69 ha đã bị cày đứt rễ vùi lấp trong đất, cành ngọn khô héo úa vàng, thiệt hại 100%. “Khai nhận với lực lượng chức năng xã Bình An, Thông Minh Về và Long Văn Đoàn thừa nhận là người cày thuê cho ông Nguyễn Ngọc Cảnh, ngụ ở thôn Cảnh Diễn, xã Phan Thanh. Tang vật 2 chiếc máy cày đã bị tạm giữ tại Công an xã Bình An. Công an địa phương đang thụ lý xử lý vụ việc vi phạm này”, ông Hà Việt Thanh cho hay.

Trong khi đó, ở vị trí lô 5b, khoảnh III Đá Dựng, thôn Tân Hòa, xã Sông Bình, nơi bị một đối tượng khác cày xới trái phép 5,4 ha phần lớn đã trồng bạch đàn 2 năm tuổi. Qua kiểm đếm có 2.924 cây bạch đàn cao từ 60 - 70 cm, đường kính gốc gần 2 cm bị thiệt hại bật gốc, héo rũ trước cái nắng gay gắt. “Đối tượng cày hủy hoại cây bị bắt quả tang tên Thông Minh Vòng, ngụ khu vực ngã hai, thôn Tân Hòa, Sông Bình, khai nhận với Công an xã Sông Bình là mình làm thuê cho ông Xích Văn Diễn, ngụ thôn Thanh Kiết, xã Phan Thanh”, ông Hà Việt Thanh cho biết thêm. Vụ việc hủy hoại rừng trồng đang được Công an xã Sông Bình thụ lý, xử lý theo quy định.

img_3498.jpg
 Hàng loạt gốc bạch đàn tái sinh bị xịt thuốc cỏ cháy đen thuộc dự án 170 ha xã Bình An.

Cần biện pháp mạnh

Có mặt trong buổi giám sát rừng trồng bị thiệt hại ở hai xã trên vào hôm ấy, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận phụ trách địa bàn cho biết: “Công ty đã đề nghị UBND huyện, Công an, Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Bắc Bình cùng chính quyền hai xã Sông Bình, Bình An phối hợp xử lý kịp thời nghiêm minh các đối tượng manh động xem thường pháp luật, ngang nhiên hủy hoại tài sản rừng trồng, chiếm đất rừng trái phép của công ty từ trước đến nay; hỗ trợ công ty hoàn thành nhiệm vụ trồng rừng hàng năm được UBND tỉnh giao phó. Việc làm cương quyết này sẽ góp phần lập lại kỷ cương trong công tác bảo vệ rừng, quản lý đất đai, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương”.

img_3504.jpg
 Hai xe máy cày ủi phá rừng keo non bị tạm giữ tại Công an xã Bình An.

Trước đó, theo kiến nghị Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận, phản ánh của Báo Bình Thuận về tình trạng phá rừng trồng, lấn chiếm đất đai các khu vực liên quan trên, mới đây đoàn công tác của huyện Bắc Bình đã đến khu vực 367 ha xã Sông Bình giám sát thực địa rừng trồng bị phá hoại nhằm có biện pháp xử lý phù hợp. Trước diễn biến phức tạp, kéo dài lâu nay về lấn chiếm đất của các dự án được nhà nước cho thuê ở một số xã trên địa bàn (Sông Bình, Bình An, Hòa Thắng…), UBND huyện Bắc Bình cần chỉ đạo phòng ban, ngành chức năng kiểm tra toàn diện thực trạng này, điển hình như khu vực 367 ha Sông Bình, lập lại trật tự, hỗ trợ các doanh nghiệp trồng rừng, sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi theo mô hình công nghệ cao... góp phần phát triển kinh tế, xã hội bền vững cho huyện những năm tới.

img_3492.jpg
 Cán bộ Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận kiểm tra đất rừng bị lấn chiếm trái phép ở xã Sông Bình

THÁI KHOA


(1) Bình luận
Bài liên quan
Quốc lộ 1A qua địa bàn Hàm Thuận Nam: Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại hai ngã ba
Lâu nay, nhiều loại phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1A qua địa bàn huyện Hàm Thuận Nam (có địa phận xã Hàm Minh), trong khi nền đường còn hẹp, chưa đảm bảo an toàn giao thông. Người dân xã Hàm Minh đã nhiều lần kiến nghị đơn vị chức năng đầu tư lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại hai ngã ba trên địa bàn huyện có nhiều phương tiện lưu thông qua lại.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trở lại “điểm nóng” rừng trồng ở Bắc Bình: Hủy hoại rừng trồng, chiếm đất phải xử lý nghiêm