Theo dõi trên

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kiểm tra giám sát về công tác Hội và phong trào nông dân tại Bình Thuận

09/09/2022, 14:20

BTO-Chiều 8/9, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội nông dân tỉnh Bình Thuận về công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022.

8 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội nông dân trên địa bàn tỉnh đã phát triển mới trên 1.760 hội viên, nâng tổng số hội viên lên gần 151.400 người; thành lập mới 15 mô hình kinh tế hợp tác nâng tổng số đến nay có 396 mô hình kinh tế hợp tác do hội trực tiếp hướng dẫn, thành lập; thành lập 4 chi, 30 tổ hội nghề nghiệp, nâng tổng số lên 52 chi hội, 131 tổ nghề nghiệp.

Phối hợp với ngân hàng hỗ trợ vốn cho nông dân phát triển sản xuất kinh doanh đến nay dư nợ cho vay gần 3.800 tỷ đồng; triển khai có hiệu quả “dự án tuyên truyền vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường”; dự án “tăng cường chất lượng trái cây Việt Nam”; hỗ trợ nông dân quảng bá, tiêu thụ sản phẩm đặc trưng lợi thế tại địa phương; hỗ trợ nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật, công nghệ mới; cung ứng vật tư nông nghiệp; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho nông dân…

188d3bf9-ebd4-4c28-8c5a-3f14c1f83e0b.jpeg
Đoàn công tác làm việc tại xã Thiện Nghiệp.

Mặc dù vậy, theo nhận định việc tiêu thụ xuất khẩu nông sản khó khăn, nhất là trái thanh long ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sản xuất của hội viên nông dân; nông dân ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp chưa theo yêu cầu do thiếu vốn; giá cả nông, hải sản bấp bênh, việc liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân còn hạn chế.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam chia sẻ những khó khăn mà nông dân Bình Thuận gặp phải thời gian qua. Đồng thời, đánh giá cao Hội nông dân tỉnh đã vận động nông dân triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19; vận động hội viên nông dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; thực hiện nhiều mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp, mô hình liên kết hợp tác, xây dựng chuỗi giá trị hiệu quả, cần phải tiếp tục phát huy nhân rộng.

Nhiệm vụ thời gian tới, ông Nguyễn Xuân Định đề xuất Hội nông dân tỉnh chú trọng đẩy mạnh phát triển hội viên; củng cố tổ chức cơ sở Hội; phát huy tác dụng lực lượng nòng cốt, cốt cán chính trị; tham gia có hiệu quả các chương trình kinh tế, các hoạt động xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; phát huy nội lực, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương để đẩy mạnh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp gắn với bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

4cf27797-ac5b-4099-b99e-28fad9801777.jpeg
Ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đến thăm Công ty TNHH Thương mai dịch vụ Ba Tường.

Trước đó, sáng cùng ngày Đoàn công tác đã có chuyến đi thực địa tại xã Thiện Nghiệp, (TP. Phan Thiết) để kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân tại địa bàn cơ sở; đồng thời nghe Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Ba Tường giới thiệu mô hình chăn nuôi kinh tế tuần hoàn với các loài vật nuôi có tiềm năng, thế mạnh tại địa phương như chim bồ câu Pháp, gà rừng, con dông, dừa xiêm…

N.H


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hội Nông dân tỉnh: Ký kết thỏa thuận hợp tác về các mô hình chiếu sáng
Ngày 28/4 tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phẩn bóng đèn phích nước Rạng Đông và Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận.
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kiểm tra giám sát về công tác Hội và phong trào nông dân tại Bình Thuận