Theo dõi trên

Trường Dục Thanh vào Top 10 di tích khách tham quan nhiều nhất

08/10/2014, 16:05

BTO- Trường Dục Thanh (Phan Thiết Bình Thuận) vừa được Tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận vào Top 10 di tích tưởng niệm Bác Hồ mà du khách tới tham quan nhiều nhất.

Trường Dục Thanh

Trường Dục Thanh Phan Thiết hiện thuộc khu di tích Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận tọa lạc tại số 39 đường Trưng Nhị, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết. Trường được xây dựng vào năm 1907 do hai cụ Nguyễn Trọng Lôi và Nguyễn Quý Anh (là hai người con của nhà thơ yêu nước Nguyễn Thông) thành lập. Trường Dục Thanh đem lại niềm tự hào cho thành phố biển khi thầy giáo Nguyễn Tất Thành (là Bác Hồ kính yêu) dừng chân dạy học trước khi bắt đầu cuộc hành trình ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911.

 Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, năm 1976, khu di tích trường Dục Thanh được sửa chữa và phục chế lại toàn bộ. Hiện ở trường còn lưu giữ nhiều hiện vật quý gắn bó với thời gian dạy học của thầy giáo Thành như: án thư, nghiên mực, bộ trường kỷ, cây khế, giếng nước…Trong hành trình tìm về ngôi trường đã lưu dấu chân Bác, du khách sẽ có dịp tham quan thêm Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận nằm dọc bờ sông Cà Ty hiền hoà.

Theo Tổ chức kỷ lục Việt Nam, ngay khi được xác lập kỷ lục, Trường Dục Thanh sẽ được công bố và giới thiệu rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử Kỷ lục Việt Nam (www.kyluc.vn) và Top Việt Nam (www.topvietnam.vn). Trường Dục Thanh còn được quảng bá trên các ấn phẩm như Cẩm nang thông tin Top Việt Nam, sách 1.001 điểm đến hấp dẫn Việt Nam để giới thiệu thông tin, hình ảnh rộng rãi đến du khách, cộng đồng kỷ lục gia trong và ngoài nước, khu vực châu Á và thế giới, các tổ chức kỷ lục thế giới…

Nguyên Vũ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường Dục Thanh vào Top 10 di tích khách tham quan nhiều nhất