Theo dõi trên

Truy tố đối tượng ghen tuông bỏ thuốc sâu đầu độc hồ tôm

13/07/2023, 10:36

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh vừa hoàn tất cáo trạng chuyển Tòa án Nhân dân cùng cấp truy tố Trần Hữu Trí (SN 1974, trú xã Tân Phước, thị xã La Gi) về tội Hủy hoại tài sản quy định tại điểm 4, điều 178, Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi bổ sung năm 2017) với khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù.

Theo kết quả điều tra, vào 17 giờ 30 phút ngày 11/3, Trí có nhậu cùng với chị N.T.T (vợ cũ của Trí, đã ly hôn nhưng vẫn sống chung một nhà) ở xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân. Đến khoảng 23 giờ 50 phút, chị T chở Trí về nhà ở xã Tân Phước, thị xã La Gi. Về đến nhà thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn, chị T đòi dọn đồ đi, nhưng Trí không đồng ý và ngăn cản. Sau đó, chị T nằm ngủ trên võng. Đúng lúc này thì ông T.X.H (người quản lý hồ tôm ở thôn Cam Bình, xã Tân Phước) nhắn tin vào điện thoại của chị T. Mặc dù không đọc được nội dung tin nhắn, nhưng Trí nghi ngờ giữa chị T và ông H có quan hệ tình cảm với nhau nên nảy sinh ghen tuông. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 12/3, trong cơn ghen tức, Trí đã nảy sinh ý định trả thù ông H. Nghĩ là làm, Trí vào nhà lấy 3 chai thuốc trừ sâu hiệu FASTAC có sẵn trong nhà bỏ vào bịch ni lon rồi điều khiển xe honda đến khu vực hồ tôm mà ông H đang quản lý. Tại đây, Trí đã ném 3 chai thuốc trừ sâu vào 3 hồ tôm, rồi chạy xe về nhà ngủ.

img_1678844826529_1678844878421.jpg
Trần Hữu Trí vào thời điểm bị bắt giữ ngày 14/3 

Đến khoảng 7 giờ ngày 12/3, nhân viên nuôi tôm phát hiện tôm ở cả 3 hồ bị chết nên trình báo vụ việc lên cơ quan công an. Sau đó, Công an thị xã La Gi đã tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường vụ việc và thu giữ được 3 vỏ thuốc trừ sâu dưới ao tôm. Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thị xã La Gi thì số lượng tôm bị chết ở cả 3 hồ là 1,363 tấn, trị giá hơn 1,6 tỉ đồng.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Trí đã nói cho chị T biết và được chị T khuyên ra cơ quan công an đầu thú. Trong vụ án này, ông T.V.C là chủ hồ tôm yêu cầu Trí bồi thường số tiền 1 tỉ đồng. Đến nay, ba của Trí đã bồi thường 200 triệu đồng. 800 triệu đồng còn lại, hai bên thỏa thuận ba của Trí sẽ bán đất cho ông T.V.C để trừ nợ. Ông T.V.C đã làm đơn xin bãi nại cho Trí.

NGUYỄN LUÂN


(1) Bình luận
Bài liên quan
Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Lực lượng An ninh Nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2023): An ninh Bình Thuận tiếp nối trang sử vàng
77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (12/7/1946 – 12/7/2023), lực lượng An ninh nhân dân trong cả nước nói chung và Bình Thuận nói riêng đã không ngừng lớn mạnh, luôn thể hiện rõ lòng trung thành tuyệt đối, không ngại hy sinh, gian khổ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân. Từ đó đã lập nên những chiến công xuất sắc trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Truy tố đối tượng ghen tuông bỏ thuốc sâu đầu độc hồ tôm