Theo dõi trên

Tự hào về ngôi trường mới

30/01/2024, 15:31

Trong khuôn viên khu đất Trường THCS Phan Châu Trinh (Đa Kai – Đức Linh) rộng hơn 7.638 m2, những dãy nhà cao tầng mới xây xong còn thơm mùi vữa. Sáng sớm phụ huynh đưa con đến trường, ai cũng nán lại một hồi lâu để ngắm nhìn kỹ hơn ngôi trường mới màu ngói đỏ tươi khang trang, bề thế.

Chị Lê Thị Hoa, phụ huynh có con học lớp 7 chia sẻ: “Những năm trước đây khuôn viên của trường khá rộng chỉ có 10 phòng học được xây dựng kiên cố, còn lại là nhà cấp 4 tạm bợ, xuống cấp, mỗi lần mưa lớn sân trường đọng nước cục bộ, ảnh hưởng đến việc dạy và học của giáo viên, học sinh. Năm học 2023 - 2024 nhà trường được xây mới và đưa vào sử dụng 2 dãy nhà cao tầng kiên cố. Mỗi buổi sáng chở các con đến lớp nhìn ngôi trường khang trang chúng tôi rất tự hào. Ngôi trường mới không chỉ tạo điều kiện cho việc dạy tốt, học tốt mà còn góp phần làm khởi sắc vùng nông thôn mới Đa Kai…”.

truong-hoc.jpg
10 phòng học xuống cấp được sửa chữa bằng vốn xổ số kiến thiết.

Địa bàn xã Đa Kai cách trung tâm huyện Đức Linh khá xa. Những năm trước đây cơ sở vật chất còn chắp vá ngoài các lớp học xây dựng kiên cố còn lại các phòng học bộ môn, nơi làm việc khối hành chính quản trị đều là nhà cấp 4 xuống cấp. Tháng 4/2021 theo đề nghị của huyện Đức Linh, tỉnh đã có chủ trương đầu tư xây dựng nhiều hạng mục về cơ sở vật chất cho Trường THCS Phan Châu Trinh, với mức vốn đầu tư hơn 14.437 triệu đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết để xây dựng kiên cố, đồng bộ trường lớp đủ chuẩn, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng dạy và học. Trong đó, quy mô đầu tư xây dựng gồm 2 dãy nhà 2 tầng (1 trệt, 1 lầu) để bố trí phòng làm việc của khối hành chính quản trị, phục vụ học tập và các phòng học bộ môn. Đồng thời, dự án cũng đã đầu tư sửa chữa 10 phòng học cũ (dãy nhà 2 tầng), có diện tích sửa chữa 816,05 m2; sửa chữa 3 phòng học hiện hữu để làm các phòng học bộ môn kết hợp học lý thuyết đi đôi với thực hành, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học; sửa chữa và làm mới cổng tường rào (xây tường rào mới dài 152,69 m; sửa chữa tường rào cũ dài 234,81 m); xây dựng nhà để xe của giáo viên, học sinh, nhà bảo vệ, sân trường, bể nước ngầm, hệ thống cấp nước, phòng cháy chữa cháy tổng thể. Mặt khác, dự án cũng đã đầu tư hơn 814,621 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị cho các hạng mục công trình mới. Đối với khối phục vụ học tập và các phòng học bộ môn trang bị ghế ngồi, bàn thí nghiệm, tủ đựng dụng cụ thí nghiệm, bàn ghế học sinh, giáo viên, tủ đựng mẫu vật thực hành…

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ cho Trường THCS Phan Châu Trinh hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ năm học 2023 - 2024 đã tạo điều kiện cho thầy trò nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục của xã Đa Kai trong những năm tới.

N.HỘI


(0) Bình luận
Bài liên quan
Mang mùa xuân đến với học sinh nghèo vùng cao
BTO-Ngày 28/1, tại Trường tiểu học Hàm Cần 2, xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ BĐBP tỉnh phối hợp với Hội Thiện nguyện Phan Thiết, Hội Thiện nguyện Cánh Diều, Hội Thiện nguyện Ngọc Bích tổ chức chương trình “Tết quê hương 8 - 2024”.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tự hào về ngôi trường mới