Theo dõi trên

Tuổi trẻ Bình Thuận thi đua chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

24/03/2022, 07:37 - Lượt đọc: 1,056

Sinh thời Hồ Chí Minh từng nói: “Tuổi trẻ là tuổi của tương lai. Muốn có tương lai tốt đẹp thì phải chiếm lấy bằng ý chí và nghị lực của chính bản thân”. Trải qua 91 năm (26/3/1931 – 26/3/2022), xây dựng và phát triển, dù ở thời kỳ nào, vị trí nào và bất cứ nơi đâu thì thanh niên Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong trên mọi mặt trận.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của Thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện. 91 năm qua, mỗi bước đi, mỗi giai đoạn trưởng thành của tổ chức Đoàn đều gắn liền với những mốc son lịch sử của dân tộc. Các phong trào thanh niên “3 sẵn sàng”, “5 xung phong”, “thanh niên xung kích và xây dựng bảo vệ Tổ quốc”, “5 xung kích, 4 đồng hành” theo tiến trình lịch sử đã góp phần vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và kiến thiết đất nước. Ngày hôm nay, với những phong trào lớn như Thanh niên tình nguyện”, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, phong trào đồng hành với thanh niên… Khắp mọi nẻo đường, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ Việt Nam vẫn luôn sẵn sàng khi Tổ quốc gọi, thanh niên lên đường.

Phát huy truyền thống của thế hệ cha anh đi trước, tuổi trẻ Bình Thuận hôm nay đã và đang cố gắng nỗ lực cống hiến, xung kích, tiên phong trên mọi lĩnh vực. Riêng năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19 nhưng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà đã thích ứng linh hoạt, chủ động triển khai các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả nổi bật. Điển hình như xây dựng 32 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, vận động trao học bổng cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn hơn 2 tỷ đồng; hỗ trợ 15 mô hình khởi nghiệp trong thanh niên, tư vấn hướng nghiệp cho 55.872 lượt đoàn viên thanh niên. Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được thực hiện như xây dựng 90 tuyến đường ánh sáng an ninh, 25 tuyến đường lắp đặt camera an ninh, 6 mô hình chợ dân sinh giảm thiểu rác thải tại các địa phương. Đặc biệt, việc tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid – 19 và các chương trình an sinh xã hội đã tạo được dấu ấn đậm nét của lực lượng áo xanh tình nguyện trên mọi mặt trận với tổng kinh phí triển khai các hoạt động cấp tỉnh hơn 12,5 tỷ đồng…Với những thành tích đó, Tỉnh đoàn Bình Thuận vinh dự nhận cờ thi đua xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 của Trung ương đoàn và nhiều thành tích khác đáng tự hào.

Hòa chung trong không khí thi đua sôi nổi của Tháng thanh niên, đồng thời chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tuổi trẻ Bình Thuận đã và đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, đồng loạt từ tỉnh đến cơ sở, tập trung vào các phần việc ý nghĩa, có chiều sâu và có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Từ ngày 7 - 13/3/2022, đồng loạt các cơ sở Đoàn đã tổ chức Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”. Đặc biệt, Bình Thuận vinh dự là 1 trong 3 tỉnh, thành cả nước được Trung ương Đoàn chọn tổ chức điểm ra quân “Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc lần thứ I” vào ngày 20/3. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phát động và triển khai đồng loạt trong toàn tỉnh “’Ngày đoàn viên – Ngày hội thanh niên”. Các chương trình đã huy động đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên chung tay thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa xây dựng nông thôn mới. Nổi rõ, công trình “ánh sáng an ninh”, “Camera an ninh”; xây dựng sân chơi thiếu nhi, xây dựng nhà nhân ái, tặng học bổng cho học sinh khó khăn hay thu gom rác thải bảo vệ môi trường, trồng cây xanh… với tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đặc biệt, trong 3 ngày từ ngày 20 đến ngày 22/3/2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chương trình “Hành trình Tuổi trẻ Bình Thuận với biển đảo quê hương và Liên hoan cán bộ Đoàn thôn, khu phố năm 2022” tại huyện đảo Phú Quý. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tăng cường chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và nhân dân địa phương, tăng cường các công trình phần việc góp phần xây dựng quê hương huyện đảo Phú Quý. Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chương trình kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuyên dương Bí thư Chi đoàn thôn, khu phố và tương đương tiêu biểu năm 2022 nhằm biểu dương, ghi nhận những thành tích đạt được của các cá nhân. Qua đó nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực cho đội ngũ Bí thư Chi đoàn thôn, khu phố tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện về mọi mặt, góp phần thúc đẩy công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

img-7757.jpg
Đoàn viên, thanh niên tham gia dọn rác thải bờ biển.
img-7834.jpg
Ngày hội đoàn viên, thanh niên.
img-7766.jpg
Khánh thành tuyến đường "Sáng, xanh, sạch, an toàn" tại xã Hồng Phong (Bắc Bình).

Các chương trình nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã góp phần giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng và phát triển quê hương.

THANH THỦY


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tuyên dương 28 cán bộ đoàn khu phố, thôn xuất sắc
BTO - Anh Lê Văn Tùng – Bí thư Chi đoàn Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Bình Thuận đạt Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuổi trẻ Bình Thuận thi đua chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh