Theo dõi trên

Tuy Phong: Chủ động ứng phó bão NORU

26/09/2022, 20:56

BTO-Ban Chỉ huy phòng chống thiên tại – Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) huyện Tuy Phong chủ động các phương án ứng phó với bão số 4 (NORU).

Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tuy Phong, qua rà soát ngày 26/9, tổng số tàu thuyền của huyện đang quản lý là 1.586 tàu/9.756 lao động gồm: Đồn Biên phòng Hoà Minh quản lý 1.121 tàu/7.001 lao động, đồn Biên Phòng Liên Hương quản lý 465 tàu/2.755 lao động. Hiện đã có 1.215 tàu thuyền với 7.122 lao động  vào bờ đang neo đậu tại các bến tránh trú bão. Toàn huyện còn 262 tàu/1.600 lao động vẫn còn đang hoạt động trên biển...

Đồn Biên Phòng Hòa Minh đang quản lý 1.121 tàu/7.001 lao động tập trung ở thị trấn Phan Rí Cửa 662 tàu/4.247 lao động, xã Chí Công 459 tàu/2.754 lao động. Hiện 969 tàu/6.200 lao động đã neo đậu tại cảng Phan Rí Cửa, bãi ngang xã Chí Công. Còn lại 66 tàu với 330 lao động đang hoạt động trên biển chủ yếu hoạt động ở khu vực gần bờ cách bờ khoảng dưới 10 hải lý, không có tàu đánh bắt xa bờ, khu vực đảo Phú Quý. Tàu hoạt động ở tỉnh khác như: Bà Rịa- Vũng Tàu, Kiên Giang, Bạc Liêu, Khánh Hòa, Cà Ná – Ninh Thuận là 86 chiếc/471 lao động; có 6 lồng bè với 12 lao động tại bãi ngang gần cảng Dương Đông Hòa Phú.

Theo Đồn Biên phòng Hòa Minh, công tác phòng, chống bão NORU được đơn vị tích cực triển khai, thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và duy trì nghiêm việc trực 24/24h, báo cáo theo quy định. Đơn vị bố trí lực lượng, phương tiện xuống địa bàn phối hợp với các lực lượng chức năng hướng dẫn, sắp xếp khu neo đậu thuyền vào tránh trú bão, hướng dẫn neo buộc lồng bè. Đồng thời, phân công 1 tiểu đội trực tại đơn vị sẵn sàng cơ động xử lý tình huống. Kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động trên biển tìm nơi tránh trú an toàn. Cập nhật thường xuyên diễn biến thời tiết, kiểm đếm các phương tiện hoạt động trên biển.
Cùng với đó là  chằng chống kho tàng, doanh trại; phối hợp với các ban, ngành địa phương lập phương án rà soát các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ cao sạt lở kịp thời điều động lực lượng, phương tiện ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Ban Quản lý Cảng cá Phan Rí Cửa tổ chức các đội triển khai các biện pháp ứng phó bão theo phương án PCTT-TKCN của đơn vị. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng Biên phòng, kiểm ngư, địa phương tiến hành xếp bến bãi, hướng dẫn cho các tàu thuyền neo buộc an toàn các vị trí neo đậu tránh trú bão theo sơ đồ, kế hoạch phương án đã đề ra. Hiện có trên 450 tàu cá, xuồng, thúng máy... có mặt tại cảng cá đã được hướng dẫn neo buộc an toàn theo thứ tự để đón các tàu khác vào cập cảng khi có bão dự kiến vào ngày mai...

Số phương tiện thủy nội địa cũng đã được neo buộc an toàn. Hiện lượng nước thượng nguồn đỗ về Sông Lũy ở mức bình thường (chưa có lũ về), dòng chảy nhẹ không có nguy cơ trôi tàu cá, sáng nay thủy triều nước sông lớn dần theo mùa. Sức gió và sóng biển khu vực cửa biển đang ở mức bình thường, trời hùng sáng, tầm nhìn tốt.

T.D


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tuyệt đối không được chủ quan với siêu bão Noru
BTO-Đó là một trong những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành- Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận vào chiều nay (25/9) về ứng phó với cơn bão Noru. Theo nhận định, đây là cơn siêu bão, đang tiến vào Biển Đông với sức gió đến 183 km/h và sẽ trở thành cơn bão số 4 trong năm 2022.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuy Phong: Chủ động ứng phó bão NORU