Theo dõi trên

Tuy Phong: Không để phát sinh “điểm nóng” phức tạp về khai thác khoáng sản

20/06/2024, 05:06

Thời gian qua, mặc dù huyện Tuy Phong đã tăng cường nhiều biện pháp, thành lập nhiều tổ tuần tra, kiểm soát, nhưng tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra…

Thời gian gần đây, đường dây nóng của Báo Bình Thuận liên tục nhận được phản ánh của người dân địa phương khu vực Phan Rí Cửa, Hòa Minh, Phong Phú khi phát hiện nhiều xe tải nhỏ liên tục vận chuyển cát từ những khu động cát vắng người. Đặc biệt, những chuyến xe này đều hoạt động đêm khuya, nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Được biết, mới đây, theo báo cáo từ Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra, xác minh, xử lý hành vi vi phạm pháp luật tại khu vực cát trắng Phan Rí 2 (huyện Tuy Phong), khu vực này có dấu hiệu bị tác động thấp hơn địa hình hiện hữu xung quanh từ 2 - 3 m và gần khu vực 2 ao nước tại vị trí gò đồi có dấu bánh xe ben tại thời điểm kiểm tra. Trước đây từ năm 2021 đến ngày 10/3/2024, có một số đối tượng khai thác khoáng sản trái phép vào đêm khuya bằng hình thức thủ công, dùng xẻng xúc đổ lên xe ben. Tổ kiểm tra khoáng sản của huyện Tuy Phong và Tổ kiểm tra khoáng sản của xã Hòa Minh có tăng cường công tác kiểm tra, thành lập chốt kiểm tra, qua đó phát hiện và xử lý 12 trường hợp…

img_0206.jpg
Một vụ khai thác cát ở xã Hòa Minh đã được xử lý.

Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý chặt chẽ tình hình khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, phê bình và kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, không phép trên địa bàn. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu UBND huyện cần có các biện pháp bảo vệ, quản lý, không để hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, không phép tái diễn tại khu vực cát trắng Phan Rí 2. Nếu trên địa bàn quản lý có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, không phép thì Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

z5549464084801_b7f5b7607cd70792011fbd2a89383b38.jpg
Khai thác khoáng sản đang diễn biến phức tạp.

Để thực hiện tốt theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, cũng như triển khai Công văn số 1039-CV/TU ngày 4/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực khoáng sản; Thông báo số 176/TB-UBND ngày 10/6/2024 kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Huyện ủy Tuy Phong đã tổ chức cuộc họp tập trung đánh giá thực trạng tình hình, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các biện pháp để tăng cường công tác quản lý, xử lý hành vi vi phạm trên lĩnh vực khoáng sản trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Dân nhấn mạnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng, ban ngành huyện có liên quan, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội huyện quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tại các công văn trên, nhằm tạo sự thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực khoáng sản.

z5549464130947_d60a617bf75a96282979eb16a3f27ddd.jpg
Không để phát sinh “điểm nóng” phức tạp về khai thác khoáng sản.

Tiếp tục huy động sự vào cuộc kiên quyết, kịp thời của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thị trấn, các cơ quan tư pháp, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý khoáng sản, không để phát sinh “điểm nóng” phức tạp về khai thác khoáng sản. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý chặt chẽ hơn tình hình khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn; kiểm tra, xử lý kiên quyết theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Trong đó, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Sẽ phê bình và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép diễn biến phức tạp. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tổ chức đảng, đảng viên để xử lý theo quy định. Kịp thời đề nghị, thay thế, điều chuyển, kiện toàn cán bộ phụ trách, công chức địa chính trên lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn của địa phương, đơn vị.

M. VÂN


(1) Bình luận
Bài liên quan
Khai thác khoáng sản trái phép: Xử lý tận gốc
Việc quản lý tài nguyên đất đai, phòng chống khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn các địa phương cần có sự phối hợp đồng bộ giữa sở ngành chức năng, chính quyền UBND các huyện, xã mới đem lại hiệu quả cao trong lĩnh vực phức tạp này.
Nổi bật
Gỡ vướng mắc để quản lý chặt tàu “3 không”
Mặc dù là một trong những tỉnh, thành tiên phong thực hiện rà soát, thống kê, đăng ký tạm tàu cá “3 không” (không đăng ký, đăng kiểm và không giấy phép khai thác thủy sản), tuy nhiên số lượng tàu cá này cứ phát sinh do các địa phương quản lý chưa chặt chẽ. Ngoài ra, toàn tỉnh còn gần 200 tàu “3 không” chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm tời, do gặp nhiều vướng mắc.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuy Phong: Không để phát sinh “điểm nóng” phức tạp về khai thác khoáng sản