Theo dõi trên

Tuyên dương 89 tập thể, cá nhân trong bảo vệ an ninh trật tự

25/10/2022, 14:12 - Lượt đọc: 1,722

BTO - Sáng 25/10, Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tổ chức hội nghị tuyên dương mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2017 – 2022. Đến dự có đồng chí Phan Văn Đăng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh.

anh-dang.jpg
Đồng chí Phan Văn Đăng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu  tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Công an tỉnh cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có 20 mô hình hoạt động hiệu quả được nhân rộng ra 725 địa bàn dân cư và các cơ quan, doanh nghiệp. Trong đó, mô hình “Camera an ninh phòng, chống tội phạm” và “Thôn (khu phố) phòng, chống lây lan ma túy” được giới thiệu nhân rộng toàn quốc. 5 năm qua, các thành viên tổ nòng cốt mô hình và nhân dân đã cung cấp gần 1.000 tin báo tố giác tội phạm có giá trị giúp lực lượng công an đấu tranh, triệt phá 1.126 vụ/1.618 đối tượng; bắt 21 đối tượng truy nã; giúp lực lượng công an lập hơn 2.200 hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; lập hồ sơ đưa 996 người đi cai nghiện bắt buộc và quản lý sau cai nghiện ma túy...

tt.jpg
Công an tỉnh tặng giấy khen cho tập thể có thành tích trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2017 - 2022.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Đăng biểu dương những nỗ lực và thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng chỉ đạo việc xây dựng mô hình, điển hình phải có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng yêu cầu chính đáng của nhân dân, phải mang tính xã hội hóa, huy động tính tự nguyện và trách nhiệm của nhân dân vào công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương; mô hình phải mang tính ổn định lâu dài. Việc xây dựng mô hình phải xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương gắn với yêu cầu nhiệm vụ của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, quyền lợi của nhân dân, người lao động. Các cơ quan liên quan phải thực hiện tốt vai trò nòng cốt tham mưu, làm tốt công tác bám nắm địa bàn, tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Từ đó có biện pháp tuyên truyền, vận động cho phù hợp; kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề an ninh trật tự, thì mô hình mới đem lại hiệu quả cao nhất...

Tại hội nghị, Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 46 tập thể, 43 cá nhân có thành tích trong tham mưu, hướng dẫn, xây dựng, nhân rộng điển hình, mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2017 - 2022.

LÊ PHÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Nhiều công trình, dự án trọng điểm sẽ được triển khai năm 2024
Chiều 28/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 3/2024. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan và các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung ương thường trú tại Bình Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuyên dương 89 tập thể, cá nhân trong bảo vệ an ninh trật tự