Theo dõi trên

U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Vượt qua thử thách

22/02/2022, 09:54

Ở trận đấu tối nay (22/2), U23 Việt Nam sẽ đương đầu với thử thách không chỉ đến từ đối thủ U23 Thái Lan mà còn đến từ dịch Covid-19.

Hôm nay (22/2), bảng C giải U23 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra trận đấu cuối cùng giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan trên sân đấu Prince, sân nhà của CLB Visakha.

Trước trận đấu này, U23 Việt Nam đang có lợi thế cực lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết giải U23 Đông Nam Á 2022. Thầy trò HLV Đinh Thế Nam chỉ cần hòa là chắc chắn sẽ đứng đầu bảng C để giành vé vào bán kết.

Hiện tại, U23 Việt Nam đang đứng nhất bảng khi có cùng 3 điểm như U23 Thái Lan nhưng hơn hiệu số bàn thắng (+7 so với +2) nên chỉ cần hòa lượt trận cuối là sẽ chắc chắn đứng nhất bảng C. Thậm chí, U23 Việt Nam vẫn sẽ có vé vào vòng bán kết với ngôi nhì bảng ngay cả khi thua Thái Lan với cách biệt 7 bàn.

Về lý thuyết, 1 vé vào bán kết U23 Đông Nam Á 2022 là điều đã nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Đinh Thế Nam nhưng những ảnh hưởng từ dịch Covid-19 khiến các cầu thủ trẻ của chung ta phải đương đầu với những thử thách lớn.

Trong buổi tập cuối cùng trước trận, U23 Việt Nam chỉ còn đúng 15 cầu thủ có thể ra sân tập (trong đó bao gồm 2 thủ môn). Đây là quân số đủ để U23 Việt Nam ra sân thi đấu tối nay nhưng chất lượng chuyên môn chắc chắn bị ảnh hưởng. VFF đã cố gắng để huy động, bổ sung 6 cầu thủ từ Việt Nam sang Campuchia nhưng khả năng 6 gương mặt này kịp thi đấu tối nay là rất nhỏ bởi những quy định phòng dịch khắt khe từ nước chủ nhà.

Theo quy định, mỗi đội phải có đủ 14 cầu thủ, bao gồm ít nhất 1 thủ môn mới đủ điều kiện ra sân thi đấu. Nếu không thể ra sân, đội bóng thiếu cầu thủ sẽ bị xử thua 0-3. Với U23 Việt Nam lúc này, dù có bị xử thua U23 Thái Lan 0-3 thì thầy trò HLV Đinh Thế Nam vẫn sẽ giành quyền vào bán kết.

Tuy nhiên, chắc chắn các cầu thủ vẫn mong muốn được ra sân, được cống hiến để giành vé vào vòng trong bằng đúng năng lực chuyên môn của mình. Cách đây chưa lâu, ĐT nữ Việt Nam đã vượt qua những khó khăn do dịch Covid-19 để làm nên kỳ tích dự World Cup. Hy vọng rằng, U23 Việt Nam cũng sẽ đánh bại được đối thủ vô hình Covid-19 để có thể ra sân và giành được kết quả tốt nhất trước Thái Lan.

Cuộc đọ sức giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h00 tối nay (22/2) và được VOV.VN tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.

VOV.VN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tùy thuộc tình hình thực tế để tổ chức Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương
BTO-UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 tại Đền thờ Hùng Vương, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Vượt qua thử thách