Theo dõi trên

UPT tuyển sinh văn bằng 2 chính quy ngành ngôn ngữ Anh

12/01/2023, 05:51

Trường Đại học Phan Thiết (UPT) vừa thông tin tuyển sinh mới trong năm 2023. Theo đó, trường thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 chính quy ngành ngôn ngữ Anh.

Về đối tượng tuyển sinh là những thí sinh đã tốt nghiệp một bằng đại học không phân biệt loại hình đào tạo. Trường hợp văn bằng thứ nhất do cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp ở nước ngoài cấp thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

dai-hoc.jpg

Thời gian, hình thức đào tạo: Về thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ); Hình thức đào tạo: Học tập trung liên tục tại trường các buổi tối trong tuần sau 17h00 hoặc ngày thứ 7 và chủ nhật.

Đối với phương thức xét tuyển: Trường Đại học Phan Thiết tổ chức xét tuyển căn cứ vào điểm trung bình chung tích lũy của ngành đào tạo thứ nhất trình độ đại học nếu đạt 1 trong 2 tiêu chí: Điểm trung bình chung tích lũy theo thang điểm 10: từ 5,0 trở lên. Điểm trung bình chung tích lũy theo thang điểm 4: từ 2,0 trở lên.

Được biết, hồ sơ xét tuyển gồm: Phiếu đăng ký dự thi; Bản Tự khai lý lịch có xác nhận của phường, xã, cơ quan đang công tác; Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học (có chứng thực); Bản sao bảng điểm toàn khóa chương trình Đại học (có chứng thực); 2 ảnh cỡ 4 x 6 (chụp trong vòng 6 tháng). Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết 15/2/2023. Ngoài ra, thí sinh có thể tìm hiểu thêm thông tin cụ thể hơn tại website: https://ts.upt.edu.vn/vanbang2...

H.C


(0) Bình luận
Bài liên quan
Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn
BTO- Chiều 10/1, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
UPT tuyển sinh văn bằng 2 chính quy ngành ngôn ngữ Anh