Khơi dậy vai trò chủ thể người dân
Phong trào xây dựng NTM đã diễn ra sôi nổi ở khắp các địa phương trong tỉnh, lan tỏa mạnh mẽ nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Trong đó, MTTQ các cấp giữ vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò chủ thể của người dân. Thông qua các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Chung sức, chung lòng xây dựng NTM”, MTTQ và các tổ chức thành viên bằng nhiều cách làm hiệu quả giúp người dân hiểu và chuyển biến nhận thức đã chủ động tham gia vào mọi mặt của chương trình: Từ phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng đến bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự. Điều đáng ghi nhận là ngày càng nhiều mô hình, cách làm sáng tạo được xây dựng từ trong cộng đồng, được triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương, làm thay đổi nhận thức và hành động của người dân. Người dân tự nguyện tham gia cùng Nhà nước thực hiện các công trình xây dựng NTM. Nhiều địa phương trong tỉnh đã làm tốt công tác huy động nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực từ nhân dân để đầu tư xây dựng NTM. Nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, góp tiền, vật tư, công lao động để xây dựng, cải tạo nâng cấp các công trình giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… góp phần hoàn thành một số tiêu chí trong xây dựng NTM, làm cho diện mạo làng quê ngày càng khởi sắc.
.jpg)
.jpg)
Diện mạo nông thôn thay đổi trong đó có đóng góp của MTTQ các cấp.
Tại xã NTM Tiến Lợi (TP. Phan Thiết), Mặt trận xã đóng vai trò trung tâm trong vận động nhân dân tham gia các phong trào phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng nông thôn. Trong 5 năm qua, nhân dân Tiến Lợi đã tự nguyện đóng góp hơn 550 triệu đồng thực hiện 4 tuyến đường giao thông nông thôn, làm 1 tuyến đường trong xóm, lắp 30 bóng đèn năng lượng mặt trời, lắp 3 camera giám sát môi trường và hàng chục ngày công lao động. Đặc biệt, công tác giám sát xã hội xây dựng NTM được thực hiện hiệu quả, như giám sát sự hài lòng của người dân, giám sát tiêu chí xây dựng NTM… qua đó tăng cường vai trò làm chủ và nâng cao chất lượng các công trình dân sinh.
Gắn kết cộng đồng qua mô hình thiết thực
Mặt trận các cấp đã khởi xướng và duy trì nhiều mô hình bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, cảnh quan nông thôn hiệu quả. Tiêu biểu như mô hình “Dân vận khéo Khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường” ở Hàm Thuận Bắc, “Khu dân cư bảo vệ môi trường” tại 126/126 khu dân cư TP. Phan Thiết, “Tuyến đường văn minh, cảnh quan đô thị” Khu dân cư “Xanh -sạch -thân thiện với môi trường” tại thị xã La Gi, “Mắt camera bảo vệ môi trường”. Ở Tuy Phong có “Tổ tự nguyện thu gom rác thải, trồng cây xanh”… Các mô hình với nhiều hoạt động tích cực, lan tỏa nhân rộng góp phần xây dựng vùng nông thôn ngày càng xanh, sạch đẹp văn minh, an toàn. Trong 5 năm qua, Mặt trận các cấp đã phối hợp trồng trên 2.500 cây xanh, xây dựng các tuyến đường hoa, 286 tuyến đường cờ, vận động nhân dân hiến gần 24.000 m² đất, đóng góp hơn 22,4 tỷ đồng cùng Nhà nước làm đường bê tông xi măng, san lấp, sửa chữa các tuyến đường, lắp đèn chiếu sáng, camera giám sát môi trường, xây lò đốt rác…
Chính từ sự đồng thuận cao trong nhân dân, nhiều tiêu chí “khó” trong xây dựng NTM đã được hoàn thành nhờ sự chung tay, góp sức. Qua đó, khẳng định sự đồng lòng, chung sức giữa chính quyền, Mặt trận và người dân. Đến nay, toàn tỉnh đã có 79/93 xã đạt chuẩn NTM (tỷ lệ 84,95%), trong đó có 14 xã NTM nâng cao, 4 xã kiểu mẫu; 2 huyện Đức Linh và Phú Quý đạt chuẩn huyện NTM.
Theo đánh giá của MTTQVN tỉnh, Chương trình xây dựng NTM của tỉnh đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ và nhân dân trong tỉnh, trong đó, vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên được đánh giá là có hiệu quả rõ nét. Vai trò chủ thể của người dân được phát huy, khơi dậy tiềm năng sức mạnh của cộng đồng dân cư trong phong trào xây dựng nông thôn mới.