Theo dõi trên

Vốn tín dụng chính sách: Động lực cho hộ nghèo vươn lên

27/03/2023, 06:02

Từ đồng vốn tín dụng chính sách lãi suất ưu đãi, hàng ngàn hộ dân huyện miền núi Đức Linh thoát được vòng xoáy loay hoay đói nghèo, thiếu vốn tìm được hướng đi cho hành trình vượt khó.

“Chìa khóa” thoát nghèo

Chiếc xe tải nhỏ của gia đình anh Phạm Văn Thành ở tổ 1, khu phố 4, thị trấn Võ Xu (Đức Linh) những ngày này nổ máy liên tục chở trái cây bỏ mối sỉ cho các chợ trong và ngoài huyện. Anh Thành trò chuyện: “Nhờ có nguồn vốn vay giải quyết việc làm của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đức Linh vào cuối năm 2022 gia đình tôi mua chiếc xe tải nhỏ này. Từ sau tết đến nay buôn bán trái cây thuận lợi hơn, có thêm vốn việc làm ăn dễ dàng, có đồng ra vào xoay xở lấy hàng nên hy vọng ăn nên làm ra, mỗi tháng tôi đều trả lãi đúng hạn cho ngân hàng”.

Người lái buôn nhỏ Phạm Văn Thành cứ nhớ như in, cách đây khoảng 30 năm, lúc đó vợ chồng anh từ Nam Định vào thị trấn Võ Xu lập nghiệp với đôi bàn tay trắng. Số vốn ít ỏi sau khi cưới hai vợ chồng quyết định mua mảnh đất ở, 3 con thơ lần lượt ra đời… Không có đất đai, hai vợ chồng dù chăm chỉ đi làm mướn theo mùa vụ vẫn thiếu trước hụt sau. Được địa phương quan tâm anh biết đến vốn vay ưu đãi của Nhà nước rồi mạnh dạn vay mở sạp trái cây nhỏ buôn bán. Từ đó, gia đình trả nợ đúng hạn cho Nhà nước, đến nay vợ chồng anh mở rộng buôn bán đầu tư xe tải đi các huyện lân cận trong và ngoài tỉnh như Hàm Tân, Đồng Nai mua trái cây về bỏ sỉ. “Thu nhập từ việc thu mua bỏ mối trái cây ổn định, hiện 2 con lớn tôi đã lập gia đình chỉ còn đứa út đang đi học. Có được ngày hôm nay nhờ Hội Phụ nữ thị trấn tạo điều kiện tiếp cận vốn vay chính sách”, anh Thành chia sẻ.

Từ nguồn vốn vay người dân huyện Đức Linh đầu tư làm kinh tế tự lực vươn lên 

Chị Điền Mỹ Liên – Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Võ Xu cho biết: Việc chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn được Hội xác định là nhiệm vụ chính trị tạo điều kiện để người dân đầu tư sản xuất vươn lên. Hội hiện đang quản lý trên 11,8 tỷ đồng với 6 tổ tiết kiệm và vay vốn, 282 hộ còn dư nợ, chất lượng tín dụng chính sách tốt, duy trì là đơn vị không có nợ xấu. Võ Xu với đa phần người dân đều làm nông nghiệp, nhu cầu của bà con về vốn vay, nhất là vốn vay giải quyết việc làm đầu tư trồng lúa, cao su, buôn bán nhỏ…

Còn ở xã thuần nông Đức Tín địa phương có hơn 95% dân số của xã làm nông nghiệp. Chính quyền xã cùng người dân với sự cần cù, chịu khó đã vươn lên đạt chuẩn xã nông thôn mới, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn 35 hộ, chiếm tỷ lệ 1,38%. Kết quả có được là sự đóng góp từ nhiều nguồn lực xã hội, trong đó vốn vay chính sách thông qua NHCSXH. Theo thống kê của UBND xã Đức Tín, vốn chính sách đã giúp cho 860 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo, 540 lượt hộ thoát nghèo bền vững, 160 lao động được tạo việc làm, 1.380 công trình nước sạch vệ sinh được cải tạo xây mới, hơn 1.100 em học sinh, sinh viên vay vốn học tập, ra trường…

Không để đối tượng thụ hưởng “khát” vốn khi có nhu cầu

Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần đáng kể trong việc kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 10,69% vào năm 2012 đến năm 2021 hiện còn 1,61% (theo chuẩn mới). Từ một huyện nhiều khó khăn, đến nay Đức Linh có 10/10 xã đều đạt chuẩn xã NTM, 2 thị trấn đạt đô thị văn minh, đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2020 và đang phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao trong năm 2025.

Ông Đặng Quốc Thành – Phó Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Đức Linh cho biết: Đến giữa tháng 3/2023, tổng dư nợ Phòng Giao dịch đạt trên 447,3 tỷ đồng với 11.588 hộ còn dư nợ 14 chương trình vay. Doanh số cho vay từ đầu năm đến nay đạt 28,4 tỷ đồng giải quyết cho 1.109 hộ vay. Chúng tôi tập trung phối hợp cùng Hội, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tổ chức cho vay đúng đối tượng thụ hưởng nhằm đạt kết quả tốt và không để đối tượng thụ hưởng “đói vốn” khi có nhu cầu thực sự...

Các chương trình tín dụng chính sách gần 20 năm qua đã giúp cho gần 70.500 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Từ đồng vốn được vay 4.921 hộ đã thoát nghèo, giải quyết việc làm cho 6.500 lao động tại địa phương, 6.250 em HSSV vay vốn học tập và trên 35.000 công trình nước sạch, 19 căn nhà được xây mới, cải tạo...  

T.DUYÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai cho vay gói hỗ trợ 7.500 tỷ đồng
 BTO- Đó là thông tin tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về “Triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg” do Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) Việt Nam đã tổ chức chiều 8/7.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vốn tín dụng chính sách: Động lực cho hộ nghèo vươn lên