Theo dõi trên

Xây đủ phòng học để đạt trường chuẩn

29/06/2022, 05:37 - Lượt đọc: 876

Một hồi trống báo hiệu tan trường, học sinh từ các phòng học chạy ùa ra sân. Khuôn viên Trường tiểu học Xuân Mỹ tuy chật hẹp, nhưng cảnh quan đẹp, thoáng đãng nên ngôi trường khá nổi bật ở khu phố Phú Xuân, thị trấn Phú Long (Hàm Thuận Bắc).

Thầy giáo Nguyễn Bảy, Hiệu trưởng Trường tiểu học Xuân Mỹ chia sẻ: “Trường được thành lập cách đây hơn 60 năm. Trước đây, cơ sở vật chất trường lớp đều là nhà cấp 4 mái tôn, nhiều lần sửa chữa. Qua thời gian dài sử dụng ngôi trường bị xuống cấp nghiêm trọng, vì thế năm 2017, huyện Hàm Thuận Bắc đã đầu tư xây mới dãy nhà 2 tầng để bố trí 10 lớp học. Năm 2020 nhà trường được tiếp tục đầu tư xây dựng dãy nhà hai tầng bố trí các phòng hành chính quản trị và khối hiệu bộ. Năm 2022 trường đang được xây thêm các phòng học bộ môn phục vụ học tập tại điểm trường chính và 10 phòng học, phòng chức năng tại điểm trường phụ ở khu phố Phú Cường. Đến tháng 7/2022 các khu nhà mới thi công xong, Trường tiểu học Xuân Mỹ cơ bản hoàn thiện và đồng bộ cơ sở vật chất đủ chuẩn tối thiểu để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia”.

screenshot_1656402897.png

Trường tiểu học Xuân Mỹ có bề dày hoạt động hơn 60 năm, đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm và luôn đổi mới phương pháp dạy học. Vì thế, chất lượng giáo dục được duy trì và nâng cao. Mỗi năm nhà trường có thể thu nhận khoảng 365 học sinh vào học tại 2 cơ sở. Trong năm học 2021-2022 có hơn 98% học sinh lên lớp thẳng, trong đó có 35% học sinh đạt loại giỏi; 100% trẻ trong độ tuổi tại địa bàn trường tuyển sinh được đến lớp học.

Để tạo điều kiện về cơ sở vật chất trường lớp và đảm bảo phục vụ tốt cho việc dạy và học, từ tháng 4/2021 Sở Kế hoạch - Đầu tư đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hai dãy nhà 2 tầng tại các cơ sở của Trường tiểu học Xuân Mỹ với số vốn đầu tư 13.827.941.935 đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết. Dự án có quy mô đầu tư gồm: Tại điểm trường chính (khu phố Phú Xuân) đầu tư xây dựng dãy nhà 2 tầng (1 trệt, 1 lầu), diện tích xây dựng 200,6 m2; diện tích sàn 401,2 m2 để bố trí 4 phòng học bộ môn. Ngoài ra, xây dựng khu nhà một tầng, diện tích xây dựng 149,04 m2 để làm bếp ăn cho học sinh bán trú; xây nhà bảo vệ, nhà vệ sinh học sinh; làm nhà để xe giáo viên, học sinh; xây dựng sân bê tông, san nền, làm cột cờ… Điểm trường tại khu phố Phú Cường xây dựng dãy nhà 2 tầng (1 trệt, 1 lầu), diện tích xây dựng 500,3 m2, tổng diện tích sàn 1.000,6 m2 để bố trí 6 phòng học và 4 phòng chức năng. Ngoài ra, còn đầu tư xây dựng cổng tường rào với chiều dài 184 m; xây dựng nhà để xe học sinh và khu để xe giáo viên; xây dựng sân bê tông và san nền… Dự án còn đầu tư hơn 620.830.000 đồng mua sắm trang, thiết bị cho công trình mới như: Giá để giày; tủ dụng cụ; ghế xếp học sinh; bàn ghế giáo viên; bàn ghế học sinh (loại 2 chỗ ngồi); bảng từ; tủ hồ sơ…

Các công trình hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện, đến tháng 7/2022 hoàn thành đưa vào phục vụ năm học 2022-2023. Sau khi hoàn chỉnh, đồng bộ các công trình, nhà trường sẽ đăng ký xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

N.Q


(0) Bình luận
Bài liên quan
Quốc hội yêu cầu thiết kế môn Lịch sử bậc THPT gồm cả phần bắt buộc và tự chọn
Quốc hội yêu cầu thiết kế môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục cấp Trung học phổ thông, bao gồm cả phần bắt buộc và phần lựa chọn một cách hợp lý, khoa học, đảm bảo hiệu quả cao nhất trong việc giáo dục truyền thống và phát triển nhân cách cho học sinh.
Nổi bật
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Lễ Phục sinh năm 2024
BTO-Chiều 27/3, đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Phan Thiết và Giuse Đỗ Mạnh Hùng – Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Phan Thiết nhân Lễ Phục sinh năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xây đủ phòng học để đạt trường chuẩn