Theo dõi trên

Xảy ra liên tiếp 2 vụ tai nạn trên tuyến đường liên thôn làm 3 người thương vong

18/09/2022, 11:23

Chỉ trong một đêm, trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường liên thôn làm 3 người thương vong.

Khoảng 19 giờ, ngày 17/9 trên tuyến đường liên thôn thuộc xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc đã xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe máy làm một người tử vong tại chỗ. Vào thời điểm trên, anh N.T.B (43 tuổi, người địa phương) điều khiển xe máy BKS: 86H9 – 37005 đã xảy ra va chạm với xe máy BKS: 86B3 – 93048. Hậu quả làm anh N.T.B tử vong tại chỗ, người điều khiển xe máy còn lại bị thương rất nặng hiện đã chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

z3730677013667_abecc4850eda385bac31a9dbc82b0057.jpg
Hiện trường vụ tai nạn ở xã Hàm Liêm
306301599_414474900610633_5991964925591345917_n.jpg
Lực lượng chức năng  khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn ở xã Hàm Đức

Tiếp đó, khoảng 22 giờ 20 cùng ngày, tại đường liên xã từ thị trấn Ma Lâm đi xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc đoạn qua thôn 3, xã Hàm Đức xảy ra vụ tai nạn xe máy làm một người tử vong. Vào thời điểm trên anh T.H.T (SN 1990, trú thôn 2, xã Hàm Đức) điều khiển xe máy 86 B3- 46460 chạy từ hướng xã Hàm Đức qua thị trấn Ma Lâm đã không làm chủ được tay lái rơi xuống mương nước. Vụ tai nạn đã làm anh T tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi các vụ tai nạn xảy ra, công an huyện Hàm Thuận Bắc đã tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường và phối hợp với các ngành chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

NGUYỄN LUÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Va chạm với xe mô tô phân khối lớn, 1 người tử vong
BTO-Đến chiều 14/8, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và tiến hành trưng cầu giám định pháp y để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xảy ra liên tiếp 2 vụ tai nạn trên tuyến đường liên thôn làm 3 người thương vong