ĐƯỜNG LIÊN THÔN

Nan giải xử lý rác thải nông nghiệp nguy hại. Bài 1
một tháng trước Xã hội
Bao, bị, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật, bóng đèn chong cho cây thanh long… là rác thải nông nghiệp nguy hại. Loại rác này đang xả thải ra môi trường, đòi hỏi cần có giải pháp xử lý bài bản mới không gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, tạo môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp và phát triển sản xuất bền vững.
  • Xây dựng nông thôn mới theo chiều sâu, bền vững
    một năm trước Đời sống
    Trong giai đoạn 2021 – 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh đề ra nhiều chuyên đề, chương trình quan trọng đưa chương trình NTM đi vào chiều sâu, bền vững, chú trọng xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.
  • Va chạm với xe máy kéo một phụ nữ tử vong
    2 năm trước Pháp luật
    BTO- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm một người tử vong tại chỗ.
  • Lan tỏa việc hiến đất làm đường giao thông
    2 năm trước Đời sống
    Nhờ sự đồng thuận hiến đất làm đường giao thông nông thôn của người dân, đến nay xã Gia An, huyện Tánh Linh đã có nhiều khởi sắc, góp phần đem lại diện mạo khang trang, sáng – xanh – sạch đẹp của xã nông thôn mới.
  • Cần đầu tư sửa chữa tuyến đường liên thôn
    2 năm trước Bạn đọc
    BT- Một số hộ dân ở xã Thắng Hải, Hàm Tân đã kiến nghị các ngành chức năng huyện sớm đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến đường liên thôn Suối Tứ - Suối Bang, vì đang bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn đi lại vận chuyển hàng hóa của nhân dân.
  • Người dân mong đường liên thôn có hệ thống thoát nước
    3 năm trước Bạn đọc
    BT- Dù đã nhiều lần kiến nghị với các cấp trong cuộc tiếp xúc cử tri, nhưng đường liên thôn Tịnh Mỹ cho đến nay vẫn luôn trong tình trạng ngập, ứ đọng nước do không có hệ thống thoát nước. Người dân Tịnh Mỹ mong các cấp, ngành quan tâm sớm làm đường để người dân đi lại thuận tiện.
  • Đường liên thôn ở Sông Bình bao giờ mới làm?
    4 năm trước Bạn đọc
    BT- Tuyến đường đất dài 14 km từ thôn Láng Xéo trung tâm xã đi qua các thôn Bình Phụ, Cầu Mốc, Đá Trắng, Sông Bằng thuộc xã Sông Bình (Bắc Bình) mặt đường lồi lõm thành những “ổ gà”, “ổ voi” án ngữ. Mùa nắng bụi mù, mùa mưa đường thành những “ao nước” gây khó khăn cho việc đi lại nhất là học sinh đến trường…
  • Đường liên thôn đã được sửa chữa
    7 năm trước Ý kiến bạn đọc
    BT- Báo Bình Thuận ra ngày 11/8/2016 phản ánh: “Đường liên thôn hư hỏng nặng”. Bài báo nêu tuyến đường liên thôn Ninh Thuận - Bình Lâm xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc là tuyến đường rất cần thiết trong đời sống người dân nơi đây. Sau năm 1975, chính quyền xã Hàm Chính đầu tư tuyến đường này bằng đất cấp phối tạo thuận lợi đi lại cho người dân. Tuy nhiên, do  việc đi lại và vận chuyển hàng hóa ngày càng nhiều, bên cạnh đó tuyến đường này không được tu sửa nên mặt đường hư hỏng theo năm tháng.
  • Đường liên thôn xã Sông Bình cần được duy tu bảo dưỡng
    7 năm trước Tin nóng 247
    BT - Đường liên thôn xã Sông Bình, huyện Bắc Bình được UBND huyện Bắc Bình đầu tư kinh phí xây dựng năm 2003. Mặt đường rộng 5m trải sỏi cấp phối toàn tuyến dài 14,280 km đi qua địa bàn 6 thôn của xã. Nhờ có đường giao thông nên việc đi lại, lao động sản xuất, vận chuyển hàng hóa và con em đi học được thuận tiện.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO