Theo dõi trên

Xây trường mới để trẻ trong độ tuổi được đến lớp

14/06/2022, 07:42 - Lượt đọc: 582

Nằm bên quốc lộ 28, nhưng khuôn viên Trường mẫu giáo Thuận Hòa lại quá chật hẹp nên việc thu nhận trẻ trên địa bàn còn hạn chế.

Những ngày đầu tháng 6/2022 nhiều phụ huynh trước giờ đón trẻ đứng trước cổng trường mải mê ngắm nhìn khu nhà 2 tầng lộ rõ dần vẻ đẹp trong giai đoạn hoàn thiện và mong muốn công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng để trẻ được học trong ngôi trường mới khang trang.

truong-hoc.jpg

Được thành lập cách đây hơn 10 năm, nhưng cơ sở vật chất của Trường mẫu giáo Thuận Hòa chắp vá, phòng học chật hẹp; hàng năm trường thu nhận khoảng 265 học sinh tại 4 điểm trường nằm rải rác ở các thôn: Dân Lễ, Dân Hiệp, Dân Trí và Dân Hòa. Tại điểm trường chính ở thôn Dân Hòa chỉ có 5 lớp thu nhận hơn 150 học sinh; riêng phòng làm việc của ban giám hiệu phải mượn tại một nơi khác ngoài khu vực trường học… Trong bao khó khăn về cơ sở vật chất nuôi và dạy trẻ, những năm qua đội ngũ giáo viên, nhân viên Trường mẫu giáo Thuận Hòa đã khắc phục để duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng giáo dục.

Cô giáo Trần Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Thuận Hòa chia sẻ: “Nhiều năm qua do thiếu phòng học nên nhà trường chưa thu nhận được trẻ 3 tuổi vào lớp học. Hàng năm tại 4 điểm của trường chỉ thu nhận khoảng 265 học sinh từ 4 - 5 tuổi, trong đó có 86 em người dân tộc thiểu số. Tại các điểm trường có tổ chức bếp ăn và đã có 96% trẻ đăng ký ăn trưa tại trường; chất lượng bữa ăn bảo đảm đủ dinh dưỡng theo quy định. Vì vậy, hàng năm có 96% học sinh được xếp loại phát triển thể chất bình thường, trẻ bị suy dinh dưỡng giảm dần. Nhất là đối với trẻ 5 tuổi, nhà trường đã nuôi dạy đạt yêu cầu về kiến thức, sức khỏe để chuẩn bị hành trang bước vào lớp 1. Sau khi công trình mới Trường mẫu giáo Thuận Hòa hoàn thành, nhà trường sẽ thu nhận thêm 2 lớp 40 học sinh độ 3 tuổi vào học…”.

Trước những bức xúc về cơ sở vật chất và nhu cầu phát triển giáo dục hệ mầm non của xã Thuận Hòa, giữa tháng 5/2021 Sở Kế hoạch - Đầu tư đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án công trình Trường mẫu giáo Thuận Hòa, thuộc xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc, trong đó có 1 điểm trường chính và 3 điểm trường lẻ. Dự án có tổng mức vốn đầu tư 9.928.041.857 đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Bình Thuận và một phần vốn ngân sách địa phương. Dự án có quy mô đầu tư tại điểm trường chính tại thôn Dân Hòa: xây dãy nhà 2 tầng (1 trệt, 1 lầu) có diện tích xây dựng 300,92 m2; diện tích sàn 515,12 m2 để bố trí 2 phòng học và khối hành chính quản trị, hiệu bộ, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, cấp thoát nước, nhà để xe giáo viên. Tại điểm trường thôn Dân Lễ, xây mới khối 2 phòng học có diện tích xây dựng 282,8 m2; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước; làm thêm mái che, sân bê tông. Tại điểm trường thôn Dân Hiệp, xây mới khối 2 phòng học có diện tích xây dựng 282,8 m2; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước; xây cổng tường rào; làm thêm mái che, sân bê tông. Tại điểm trường thôn Dân Trí, xây mới 2 phòng học có diện tích 282,8 m2; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước; sân bê tông. Ngoài ra, tại điểm trường chính và các điểm trường lẻ được đầu tư 374.385.000 đồng để mua sắm trang thiết bị cho công trình mới như: Bàn ghế học sinh, giáo viên; bảng xoay đa chức năng, tủ thuốc y tế… Công trình Trường mẫu giáo Thuận Hòa được khởi công từ tháng 9/2021 và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 9/2022.

Khi công trình đưa vào sử dụng sẽ bảo đảm cơ sở vật chất trường, lớp đủ chuẩn tối thiểu, đáp ứng nhu cầu nuôi dạy, thu nhận hết trẻ trong độ tuổi của Trường mẫu giáo Thuận Hòa; đồng thời, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục mầm non tại địa phương xã Thuận Hòa.

N.Q


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phương Tây dần mất kiên nhẫn với Ukraine, bóng gió về nhượng đất
Hôm qua (12/6), Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg được cho là đã nói rằng hòa bình đi cùng với một cái giá (như nhượng đất…) và việc có chấp nhận hay không tùy thuộc vào Ukraine.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xây trường mới để trẻ trong độ tuổi được đến lớp