Theo dõi trên

Xuất hiện “tảo đỏ” ven bãi biển đá nhảy

04/09/2018, 14:53

BTO- Những ngày qua, tại vùng biển bãi đá nhảy và một số bờ biển các khu du lịch ở Thuận Quý, Tân Thành (Hàm Thuận Nam) xuất hiện “tảo đỏ”, người dân địa phương gọi là “thủy triều đỏ” gây ô nhiễm các bãi tắm. Vì vậy, trong những ngày nghỉ lễ 2/9, hàng trăm du khách đến tham quan cảnh đẹp bãi đá nhảy nhưng không thể tắm biển, vì nước biển chuyển màu đỏ sẩm với những mãng bọt trắng dạt vào bờ.

Theo các nhà khoa học  đây là hiện tượng nước biển ấm “tảo nở hoa” dày đặc, sợi tảo nhỏ li ti có màu đỏ sẩm làm thay đổi màu xanh của nước biển và có mùi khó chịu. Hiện tượng “tảo đỏ” xuất hiện hàng năm ở vùng biển Bình Thuận, sau một thời gian ngắn, nước biển sẽ trở lại bình thường.

Một số hình ảnh hiện tượng “tảo đỏ” tại bãi biển đá nhảy:

                                                   
      Tảo đỏ làm nước biển chuyển màu và có mùi khó chịu
   
      Những mãng bọt trắng dạt vào bờ biển
   
      Du khách tham quan ngắm cảnh bãi đá nhảy trong ngày 2 và 3/9/2018

LÊ THANH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xuất hiện “tảo đỏ” ven bãi biển đá nhảy