Theo dõi trên

Xuất khẩu thanh long qua cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn: Tránh ùn ứ phương tiện, giảm thiểu rủi ro dịp cuối năm

06/12/2021, 06:16

BT- Sở Công Thương Bình Thuận vừa cập nhật tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và gởi đến các sở ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp liên quan trong tỉnh. Theo đó cho biết, sở đồng chức năng ở phía Bắc thông tin: Do ảnh hưởng dịch Covid - 19, nên hiện tại tỉnh Lạng Sơn chỉ có 4 trong số 12 cửa khẩu duy trì hoạt động. Bao gồm Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, Cửa khẩu chính Chi Ma và Cửa khẩu phụ Tân Thanh.

 Doanh nghiệp cần chủ động nắm tình hình khi xuất khẩu thanh long Bình Thuận qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để tránh ùn ứ phương tiện (Ảnh minh họa).

Thống kê của Sở Công Thương Lạng Sơn trong ngày đầu tháng 12/2021 cho thấy tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tồn hơn 600 xe, còn tồn bên Trung Quốc là gần 780 xe. Tương tự tại Cửa khẩu phụ Tân Thanh tồn hơn 1.670 xe và tồn bên phía Trung Quốc 523 xe, trong khi năng lực thông quan mỗi cửa khẩu chỉ khoảng 200 xe/ngày. Tương tự tại Cửa khẩu chính Chi Ma với năng lực thông quan 30 - 35 xe/ngày, hiện ghi nhận đang tồn tại khu vực cửa khẩu lên đến 625 xe. Nếu không có biến động lớn ở đầu vào và đầu ra thì trong 10 ngày tới, dự ước lượng xe tồn tại cửa khẩu này từ 750 - 800 xe, còn trong 20 ngày tới có thể lên đến 900 xe.

Dự báo những tháng cuối năm, tình hình dịch Covid - 19 vẫn tiếp tục diễn biến khó lường, nhưng lại là thời điểm nhu cầu tiêu dùng của thị trường đông dân nhất thế giới sẽ tăng lên. Dù vậy phía Trung Quốc đã tạm dừng nhập khẩu nông sản qua các cửa khẩu ở địa phương khác, riêng thanh long vẫn đang dừng thông quan qua Cửa khẩu Hà Khẩu (phía Việt Nam là Cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai) và Cửa khẩu Thiên Bảo (phía Việt Nam là Cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang).

Dịp này nhiều địa phương trong nước cũng vào vụ thu hoạch một số mặt hàng nông sản như mít (Tiền Giang, Hậu Giang), xoài (Sơn La, Lâm Đồng, Tiền Giang, Long An) dưa hấu (Bình Định, Long An), chuối (Gia Lai, Đồng Nai, Tiền Giang)… Thế nên khả năng lưu lượng phương tiện và hàng hóa được đưa lên các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục tăng cao, có thể tồn đọng số lượng lớn xe hàng chưa xuất khẩu được. Vì vậy sẽ tập trung rất nhiều phương tiện, lái xe lẫn người theo xe… dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh và dễ làm hư hỏng sản phẩm, tăng chi phí cho doanh nghiệp.

Do đó nhằm đảm bảo hoạt động xuất khẩu thanh long Bình Thuận sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn được thuận lợi, tránh ùn ứ phương tiện và hàng hóa xuất khẩu nên Sở Công Thương đề nghị các đơn vị phối hợp, triển khai kịp thời một số nội dung liên quan. Cụ thể: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền các địa phương, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Hiệp hội Thanh long Bình Thuận thông báo đến doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu thanh long để biết tình hình. Từ đó chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và có sự phối hợp trong việc điều tiết, vận chuyển hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc thông qua các cửa khẩu phù hợp thực tế hiện nay.

Đối với doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật thông tin về xuất nhập khẩu tại cửa khẩu cũng như quy định về phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn các tỉnh biên giới phía Bắc. Có phương án điều chỉnh kế hoạch xuất khẩu thanh long nói riêng và các loại trái cây, nông sản nói chung sang thị trường Trung Quốc. Cùng với đó còn tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người, phương tiện vận chuyển hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc… để giảm thiểu rủi ro, thiệt hại dịp cuối năm.

QUỐC TÍN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh thăm chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), chiều 23/4, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn TP. Phan Thiết.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xuất khẩu thanh long qua cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn: Tránh ùn ứ phương tiện, giảm thiểu rủi ro dịp cuối năm