Theo dõi trên

15 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư

04/12/2022, 08:58

Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 15 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng diện tích đất 139,89 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký 561,74 tỷ đồng.

Lũy kế từ trước đến nay có 1.607 dự án được cấp phép đầu tư, với tổng diện tích đất 50.105 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký 332.726 tỷ đồng.

Về đăng ký doanh nghiệp, tính đến ngày 14/11/2022, có có 874 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 47,13% so với cùng kỳ (594 doanh nghiệp), vốn đăng ký 8.168,928 tỷ đồng, tăng 1,09% so với cùng kỳ (8.080,388 tỷ đồng).

Bình Thuận có vị trí thuận lợi để phát triển kinh tế, là cầu nối giữa các vùng kinh tế năng động của Đông Nam Bộ - Tây Nguyên – Nam Trung Bộ. GRDP năm 2022 của tỉnh ước tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, chỉ số PCI năm 2021 đạt 65,96 điểm, đứng thứ 21/63 tỉnh, thành. Hạ tầng kỹ thuật giao thông và hạ tầng xã hội ở Bình Thuận cũng đang hoàn thiện với tuyến cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn dài 160 km, sân bay Phan Thiết có quy mô cấp 4E đang xây dựng và nhiều tuyến đường ven biển mở ra cơ hội phát triển.

Với những lợi thế trên, tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục mời gọi nhà đầu tư tham gia các dự án thứ cấp vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các ngành nghề công nghệ mới, mở rộng phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo ngoài khơi, phụ trợ ngành năng lượng. Bên cạnh đó tiếp tục mời gọi đầu yư trên lĩnh vực du lịch, các dự án nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật, công nghệ sản xuất hiện đại…

P.LIÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
 Giới thiệu các công nghệ, thiết bị xử lý nước thải và bảo vệ môi trường
BTO-Trung tâm Thông tin và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận) vừa phối hợp Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị “giới thiệu các công nghệ, thiết bị trong xử lý nước thải và bảo vệ môi trường”. Tham dự hội nghị có trên 50 nông dân tại TP. Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
15 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư