Theo dõi trên

20 vận động viên Bình Thuận tham gia Giải Vô địch võ chiến đấu tay không toàn quân

02/08/2022, 16:01

BTO - Sáng 2/8, tại Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 2 (Quân khu 7) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải vô địch Võ chiến đấu tay không các câu lạc bộ võ thuật toàn quân năm 2022.

Tham gia giải có 29 câu lạc bộ võ chiến đấu tay không đến từ các đơn vị thuộc Quân khu 3, Quân khu 7, Quân khu 9, Binh chủng Đặc công, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Trường Sĩ quan Lục quân 2 với hơn 600 huấn luyện viên, vận động viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ.

chi9337.jpg
 Nghi thức chào cờ tại lễ khai mạc.
tang-co.jpg
Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm - Phó Tư lệnh Quân khu 7 (thứ 4 bên phải) và Thiếu tướng Bùi Hồng Quang - Phó Cục trưởng Cục Quân huấn/Bộ Tổng Tham mưu trao cờ lưu niệm cho đại diện các Câu lạc bộ võ thuật tham gia giải. (ảnh: Báo Quân khu 7)

Các vận động viên (cả nam và nữ) tham gia là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, binh sĩ, hạ sĩ quan, công nhân viên chức quốc phòng. Cùng với các đơn vị trên địa bàn Quân khu, Bình Thuận cũng cử 20 vận động viên tham gia giải ở các hạng cân theo quy định.

Giải vô địch Võ chiến đấu tay không các câu lạc bộ võ thuật toàn quân năm 2022 diễn ra từ ngày 2-10/8. Giải đấu tổ chức nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả công tác huấn luyện võ chiến đấu tay không của các câu lạc bộ võ thuật toàn quân. Qua đó phát hiện và tuyển chọn các vận động viên có trình độ chuyên môn tốt để bổ sung lực lượng tham dự các giải đấu quốc gia và quốc tế.

TẤN THÀNH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bộ CHQS tỉnh sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng
Chiều ngày 29/6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm; triển khai công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2022.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
20 vận động viên Bình Thuận tham gia Giải Vô địch võ chiến đấu tay không toàn quân