30 TRIỆU ĐỒNG

Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc: Giải nhất 30 triệu đồng
6 tháng trước Pháp luật
Giải Nhất 30 triệu đồng, Nhì 20 triệu đồng là giải thưởng trong Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV đang được phát động trên toàn quốc.
  • Bị phạt gần 30 triệu đồng vì chiếm đất rừng phòng hộ
    3 năm trước Pháp luật
    BT - Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình vừa ra quyết định xử phạt số tiền 27,5 triệu đồng đối với bà Đặng Thị Được (SN 1966, ngụ thôn Bình Thắng, xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình), vì đã thực hiện hành vi chiếm đất rừng phòng hộ.
  • Nhặt được hơn 30 triệu đồng, 2 học sinh mang trả lại cho người bị mất
    4 năm trước Xã hội
    BTO- Vào sáng ngày 18/3, trên đường đi về nhà thuộc địa bàn phường Lạc Đạo (Tp. Phan Thiết), hai em học sinh: Nguyễn Đăng Khoa (lớp 8A7-Trường THCS Nguyễn Trãi) và Trần Hữu Trọng (lớp 8A8 - Trường THCS Nguyễn Du), có nhặt được chiếc bóp, bên trong có hơn 30 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng khác của người đánh rơi.
  • Hỗ trợ 30 triệu đồng và khẩu trang cho Trung đoàn 812
    4 năm trước Xã hội
     BTO- Chiều ngày 12/3, tại Thị ủy La Gi, Thường trực Thị ủy La Gi, Ban Thường vụ Thị đoàn đã có buổi gặp mặt với cán bộ Trung đoàn 812. Ông Phạm Văn Nam – Bí thư Thị ủy La Gi đã gửi lời thăm hỏi, động viên đến cán bộ, chiến sĩ và người nghi nhiễm đang cách ly tại Trung đoàn 812.
  • Nâng mức tín dụng cấp nước sạch lên 30 triệu đồng/hộ
    4 năm trước Kinh tế
    BTO- Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, trưởng đoàn khảo sát tín dụng thực hiện chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh thống nhất đề xuất mức vay trên.
  • Tìm người đánh rơi 30 triệu đồng và giấy tờ tùy thân để trả lại
    4 năm trước Xã hội
    BTO- Lúc 18 giờ 30 ngày 17/10, trên đường từ nhà ở xã Sơn Mỹ (Hàm Tân) đi phường Tân An, thị xã La Gi bằng xe máy trên QL 55 địa bàn khu phố 5, phường Tân Thiện (La Gi), anh Đông bất ngờ thấy dưới mặt đường có một cái bóp màu đen ai đó đánh rơi.
  • 30 triệu đồng chia sẻ khó khăn với thiếu nhi xã Mỹ Thạnh
    4 năm trước Đời sống
    BTO- Một chương trình ý nghĩa với tên gọi “Vầng trăng tuổi thơ” do cựu học sinh Trường THPT Phan Bội Châu đã mang lại cho các trẻ em nghèo tại xã đồng bào dân tộc ở xã Mỹ Thạnh (Hàm Thuận Nam) nhiều niềm vui và thật ý nghĩa, cũng nhằm chia sẻ những khó khăn của các em còn thiếu thốn về tinh thần.
  • Agribank Bình Thuận: Vay 30 triệu đồng được giải ngân trong ngày
    4 năm trước Kinh tế
    BT- LTS: Cho vay tiêu dùng đã được Agribank Bình Thuận áp dụng trong thời gian qua. Tuy nhiên, vấn đề thủ tục còn khiến người dân ngại đến vay. Mới đây, Agribank đã “rót” thêm 5.000 tỷ đồng để mở rộng đối tượng cho vay, đồng thời thủ tục vay cũng đơn giản hơn để giúp người dân dễ tiếp cận nguồn vốn vay, giảm tối đa nạn vay tín dụng đen. Để hiểu rõ thêm, phóng viên Báo Bình Thuận đã phỏng vấn ông Huỳnh Tấn Nam – Giám đốc Agribank Bình Thuận…
  • Trao 30 triệu đồng hỗ trợ xã Tiến Thành xây dựng nông thôn mới
    5 năm trước Đời sống
    BTO- Ngày 7/8, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh vừa trao 30 triệu đồng cho UBND xã Tiến Thành hỗ trợ địa phương mua ghế, bục trang bị cho các nhà văn hóa thôn.
  • Trộm đột nhập nhà lấy sạch 30 triệu đồng tiết kiệm để trong heo đất
    5 năm trước Pháp luật
    BTO- Tối qua (31/7), trên địa bàn phường Phú Tài, TP Phan Thiết đã xảy ra một vụ trộm cắp tài sản. Kẻ trộm đột nhập vào nhà người dân lấy sạch tiền tiết kiệm gia đình chắt chiu dành dụm trong heo đất.
  • Xử phạt 30 triệu đồng vì vận chuyển 90 kg tôm có tạp chất
    5 năm trước Pháp luật
    BTO- Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản vừa có quyết định xử phạt ông Trương Văn Tài, quê tại tỉnh Cà Mau 30 triệu đồng vì hành vi vận chuyển, thu gom, kinh doanh tôm có tạp chất từ Cà Mau về Phan Thiết.
  • Phạt 30 triệu đồng vì sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc
    5 năm trước Đời sống
    BT- Vừa qua, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Hàm Thuận Nam kiểm tra các tổ chức, cá nhân người nước ngoài sang nhượng nhà đất, đầu tư sản xuất, kinh doanh trái pháp luật trên địa bàn huyện (gọi tắt là Đoàn kiểm tra 869) đã tiến hành kiểm tra cơ sở thu mua, đóng gói thanh long Phạm Thi (xã Hàm Minh) do ông Phạm Thi làm chủ. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra 869 do Đội Quản lý thị trường số 9 chủ trì, đã phát hiện cơ sở đang sử dụng 6 chai hóa chất nhãn hiệu Sportak loại 100ml/chai do nước ngoài sản xuất để pha chế, rửa trái thanh long. Số hóa chất trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Ngoài ra, đoàn còn phát hiện ông FANG YONGQING, quốc tịch Trung Quốc, có thị thực Visa số N0543688, ký hiệu DN, cấp ngày 10/8/2017 tại TP. Hồ Chí Minh đang đứng xem và đặt hàng thanh long tại cơ sở. Qua làm việc, ông FANG YONGQING thừa nhận, ông qua Việt Nam để đặt hàng mua thanh long nhưng không có giấy phép hoạt động theo quy định.
  • Đèn sạc phát nổ, thiệt hại gần 30 triệu đồng
    6 năm trước Pháp luật
    BTO- Vừa qua, tại gia đình anh Lê Minh T - khu phố 3, phường Tân Thiện, thị xã La Gi xảy ra vụ cháy nổ do cắm sạc đèn chiếu sáng.
  • Tân Thuận (Hàm Thuận Nam): Thiệt hại 30 triệu đồng do lốc xoáy
    6 năm trước Đời sống
    BTO-  Theo Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện Hàm Thuận Nam, vào lúc 16 giờ, ngày 3/6 trên địa bàn thôn Hiệp Nhơn, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam đã xảy ra lốc xoáy cục bộ, làm tốc mái và hư hỏng một số căn nhà và mái vòm của nhân dân tại xã Tân Thuận. Tổng số nhà bị tốc mái gồm 6 căn nhà (69 tấm tôn xi măng/6 căn nhà); hư hỏng nặng mái vòm của 3 căn nhà khác. Ước thiệt hại do lốc xoáy khoảng 30 triệu đồng.
  • Cựu học sinh Trường THPT Phan Bội Châu: Trao 30 triệu đồng học bổng cho học sinh Bình Thuận
    7 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BTO- Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (TPHCM) vừa tổ chức trao tặng học bổng cho 15 học sinh khối 12 của các trường THPT trong tỉnh với tổng trị giá 30 triệu đồng (2 triệu đồng/suất). Đây là học bổng do anh Nguyễn Đức Thọ, nguyên là cựu học sinh Trường THPT Phan Bội Châu, hiện đang công tác tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trao tặng nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh nghèo có thêm điều kiện đến trường.
  • Vụ thịt heo “bẩn”: Xử phạt 30 triệu đồng và tiêu hủy 270 kg thịt
    8 năm trước Pháp luật
    BTO- Liên quan đến việc  xử lý đối với 2 trường hợp thịt “bẩn” mà Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế - môi trường, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã phát hiện vào dịp cận Tết Nguyên đán tạikhu phố Phú Mỹ, thị trấn Phú Long và xã Hàm Đức, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã xử phạt hành chính tổng số tiền 30 triệu đồng và tiêu hủy tổng cộng 270 kg thịt heo “bẩn”.
  • Sắp đưa ra xét xử vụ nhận hối lộ 30 triệu đồng tại Hạt kiểm lâm Hàm Tân
    8 năm trước Pháp luật
    BTO- Ngày 29/2, một nguồn tin cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hàm Tân đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ qua Tòa án Nhân dân cùng cấp để đưa ra xét xử vụ án “nhận hối lộ” của các bị can Đỗ Bổn, Lê Quốc Vân và Đặng Quốc An đều là Kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm Hàm Tân.
  • Nông thôn Bình Thuận: Thu nhập 30 triệu đồng/người/năm
    8 năm trước Đời sống
    BT- Đó là số liệu đã được công bố trong buổi tổng kết 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới vừa qua. Theo đó, nhờ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, năm 2015 thu nhập bình quân đầu người của người dân vùng nông thôn Bình Thuận đạt 30 triệu đồng/năm, tăng 15,1 triệu đồng/năm so với năm 2010 (tăng hơn gấp đôi), cao hơn vùng nông thôn của cả nước là 5,6 triệu đồng/năm (cả nước đạt 24,4 triệu đồng/năm).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO