Vấn đề có phải học đại học là con đường duy nhất để thành công hay không? Thật ra, học đại học không phải là con đường duy nhất; thế tại sao phải học đại học? Vì học đại học là con đường cơ bản, bền vững nhất, cung cấp cho người học một nền tảng kiến thức và trí tuệ, giúp người học bước vào cuộc sống một cách tốt nhất. Tuy nhiên, khi người học quyết định chọn trường học đại học cần chú ý 5 điểm đặc biệt sau đây trong thời điểm hiện nay:

Thứ nhất, học sinh chọn ngành học phải phù hợp với trí tuệ của mình. Việc các trường đại học tuyển sinh bằng nhiều hình thức, như điểm xét tuyển học bạ, điểm thi trung học phổ thông thấp, mục đích giúp cho người học có thể đỗ được đại học. Tuy nhiên, học đại học là học nghề ở trình độ cao, đòi hỏi người học phải có năng lực, có tư duy nhất định; đặc biệt, những ngành học đòi hỏi có trình độ trí tuệ cao. Vậy nên, đối với những người học không có đủ năng lực trí tuệ với ngành nghề mình lựa chọn, khi bước vào học đại học sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức, không theo nổi chương trình, không học được, dẫn đến kết quả học tập thấp, năng lực hạn chế, sẽ rất khó khăn cho công việc hành nghề sau này. Một số trường đại học có thể cho sinh viên dừng việc học, vì không đạt được yêu cầu của chương trình đào tạo.
Thứ hai, học sinh phải chọn nghề trước khi chọn trường đại học. Học sinh cần phải tìm hiểu chu đáo nghề mà học sinh quan tâm lựa chọn, sau đó mới xác định trường đại học để nộp đơn vào. Học sinh có thể đỗ vào những trường đại học hàng đầu, nhưng vô tình có thể trở thành những người chọn lầm nghề, vì trường đại học đó không có nghề đúng với học sinh lựa chọn. Vì thế, phải biết cân nhắc dựa theo năng lực học tập của bản thân để lựa chọn nghề nghiệp tại các trường đại học phù hợp. Một khi sinh viên học ngành học không phù hợp với bản thân, sẽ mất đi hứng thú, không say mê khi học. Hậu quả là sinh viên không tập trung, cảm thấy chán nản, học cho qua, dẫn đến lãng phí về thời gian, công sức, tiền của mà kết quả học tập vẫn không được như mong muốn.
Thứ ba, học sinh cần chú ý đến những ngành nghề học mới. Hiện nay trường đại học mở ra nhiều ngành nghề mới để đáp ứng nhu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và xu thế của thế giới. Đây là một điều tốt trong giáo dục. Tuy nhiên, học sinh cần chú ý xem tính thực tế của ngành học mới đó như thế nào, ngành học mới đó có phù hợp với mình hay không, cả việc đáp ứng mục tiêu ngắn hạn, trung hạn, hay dài hạn. Ngành mới đó có phù hợp với điều kiện của Việt Nam không, tìm hiểu các chuyên gia giảng viên giảng dạy ở đó như thế nào. Trường đại học đó có đủ điều kiện về cơ sở vật chất để đào tạo những ngành học mới đó không. Bởi đôi khi ngành học gốc ban đầu lại là nền tảng quan trọng nhất để giúp chúng ta sau này phát triển rộng hơn.
Thứ tư, học sinh cần quan tâm đến định hướng phát triển của nghề khi chọn học một nghề tại trường đại học. Cần quan tâm đến định hướng phát triển của nghề đó trong tương lai, sự phát triển của nghề đó với nhu cầu xã hội cần ở mức độ nào, là nghề tinh hay nghề đại trà, tính cấp thiết đến mức độ ra sao, nghề đó có triển vọng học tiếp lên cao và những cơ sở nào ở trong nước và ngoài nước tiếp tục đào tạo trình độ của nghề đó. Nghề đó có thể học lên cao được liên thông giao thoa với các ngành nghề khác để bản thân có cơ hội phát triển tốt nhất.
Thứ năm, học sinh cần quan tâm đến chi phí học tập. Chi phí học tập trong đó có học phí đại học là một vấn đề nóng hiện nay với xu thế học phí ngày càng tăng, đòi hỏi người học cần phải tính toán đầy đủ. Nếu không tính toán cẩn thận sẽ gặp khó khăn về tài chính trong quá trình học tập.
Đang mùa tuyển sinh vào đại học, để hoàn thiện việc ghi danh thi – xét tuyển, nếu học sinh được trang bị kiến thức từ năm điều chú ý trên đây để chọn trường, tin tưởng rằng đó cách tối ưu nhất cho các em có những năm tháng tốt đẹp của đời sinh viên ở bậc đại học và tương lai khi hành nghề.