Theo dõi trên

Ai Cập soạn kế hoạch "tái thiết không di dời" cho Gaza

13/02/2025, 10:04

Bộ Ngoại giao Ai Cập ngày 11/2 cho biết nước có kế hoạch trình bày một tầm nhìn toàn diện về việc tái thiết Dải Gaza mà không cần di dời người dân Palestine.

Chính quyền Cairo cho biết sẽ hợp tác với chính quyền của Tổng thống Donald Trump để đạt được hòa bình toàn diện và công bằng trong khu vực bằng cách đề ra được giải pháp công bằng cho vấn đề Palestine, bảo vệ quyền của người dân trong khu vực. Nội dung trên được Bộ Ngoại giao Ai Cập tuyên bố thông qua bài viết đăng trên mạng xã hội X.

screenshot_1739415912.png

Tuyên bố cho biết đề xuất tái thiết của Cairo sẽ đảm bảo người dân Palestine vẫn ở lại quê hương cũng như phù hợp với các quyền hợp pháp và chính đáng của họ.

Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết thêm rằng bất kỳ giải pháp nào cũng phải tránh gây nguy hiểm cho những thành quả hòa bình trong khu vực và giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột bằng cách chấm dứt sự chiếm đóng của Israel đối với đất đai của người Palestine. Cơ quan này cũng lần nữa nhấn mạnh việc thực hiện giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất dẫn đến sự ổn định và cùng tồn tại giữa các dân tộc trong khu vực.

Đề xuất của Ai Cập được đưa ra trong bối cảnh các quốc gia Arab đang nỗ lực phản ứng lại đề xuất của Tổng thống Trump về việc Mỹ sẽ "tiếp quản" và "dọn sạch" Dải Gaza, di dời 2 triệu người dân ở đây và tái thiết vùng lãnh thổ này – nơi bị tàn phá bởi cuộc chiến giữa Israel và Hamas kể từ tháng 10/2023.

Một nguồn tin trao đổi với ABC News vào ngày 12/2 cho biết rằng Ai Cập, Saudi Arabia, Jordan, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UEA) sẽ nhóm họp tại Riyadh để thảo luận về cách giải quyết đề xuất di dời Gaza của Tổng thống Trump. Nguồn tin cho biết các cuộc đàm phán có thể sẽ diễn ra vào cuối tuần tới trước Hội nghị thượng đỉnh Arab tại Cairo vào ngày 27/2.

Tổng thống Trump đã đề xuất rằng các quốc gia đối tác khu vực như Jordan, Ai Cập hoặc Saudi Arabia nên tái định cư cho những người Palestine, những người mà ông cho biết sẽ không được phép trở về Gaza. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo trong khu vực đã bác bỏ đề xuất này.

Ngày 10/2, Tổng thống Mỹ cho biết rằng ông có thể giữ lại hàng tỷ USD tiền viện trợ cho Ai Cập và Jordan để buộc các nước này phải đồng ý tiếp nhận người Palestine di dời khỏi Gaza. Tuy nhiên, chưa đầy 24 giờ sau đó, khi tiếp đón Vua Abdullah II của Jordan tại Nhà Trắng , ông Trump lại cho biết: "Tôi không cần phải đe dọa bằng tiền". "Tôi không cần phải đe dọa điều đó, tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ chúng ta đã vượt qua điều đó. Tôi tin rằng chúng ta đã vượt qua điều đó", ông Trump nói vào hôm 11/2. Bình luận của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi Vua Abdullah II tuyên bố tại Phòng Bầu dục rằng nước này sẽ tiếp nhận 2.000 trẻ em bị ốm yếu từ Gaza, nhưng không cam kết bất cứ điều gì ngoài điều đó.

Trao đổi thêm với Tổng thống Trump trong cuộc họp tại Nhà Trắng, Vua Abdullah II cho biết thêm rằng các quốc gia Arab đang cùng nhau lập kế hoạch hậu chiến của riêng họ cho Dải Gaza. Vua Abdullah II sẽ cùng các nhà lãnh đạo Arab khác tham gia hội nghị thượng đỉnh đặc biệt ở Ai Cập vào cuối tháng này để thảo luận về đề xuất của Cairo nhằm phản đối kế hoạch tái định cư của ông Trump.

Sau đó, Vua Abdullah II cho biết ông đã nhắc lại với Tổng thống Trump về "lập trường kiên định" của Jordan trong chống lại việc di dời người Palestine ở Gaza. "Đây là lập trường thống nhất của người Arab", ông nói trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Saudi Arabia cũng phản đối kế hoạch gây tranh cãi của Tổng thống Trump, khi Bộ ngoại giao nước này tuyên bố vào tuần trước rằng sẽ không có thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel nếu không thành lập Nhà nước Palestine. "Việc thành lập nhà nước Palestine là một lập trường vững chắc và không lay chuyển", Bộ này cho biết trong một tuyên bố đăng trên X.

Tuyên bố cho biết thêm rằng người nắm quyền trên thực tế của Saudi Arabia, Thái tử Mohammed bin Salman "đã khẳng định lập trường này một cách rõ ràng và minh bạch, không cho phép bất kỳ sự diễn giải nào trong bất kỳ trường hợp nào".

Trong khi đó, Hamas cũng gọi kế hoạch của Tổng thống Trump là "vô lý". Trong một tuyên bố, nhóm này cho biết những bình luận của ông Trump "phản ánh sự thiếu hiểu biết sâu sắc về Palestine và khu vực. Gaza không phải là một bất động sản để mua và bán. Đó là một phần không thể tách rời của vùng đất Palestine bị chiếm đóng của chúng tôi".

Ở chiều ngược lại, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ủng hộ đề xuất của Tổng thống Trump khi mô tả đây là "một tầm nhìn hoàn toàn khác, tốt hơn nhiều cho nhà nước Israel". Ông Netanyahu cho kế hoạch này là "mang tính cách mạng, sáng tạo và chúng tôi đang thảo luận về nó. Ông ấy rất quyết tâm thực hiện nó. Nó mở ra nhiều cơ hội cho chúng tôi".

Nội các An ninh của Thủ tướng Netanyahu đã họp trong nhiều giờ vào 11/2 để thảo luận về kế hoạch Gaza của Tổng thống Trump. Một quan chức Israel nói với ABC News rằng tất cả các thành viên đều bày tỏ sự ủng hộ đối với cái mà họ gọi là "tầm nhìn cách mạng cho tương lai của Gaza" của ông Trump.

H LAN (TỔNG HỢP)


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tổng thống Trump làm khó vua Jordan, Israel "lên gân" với Hamas
Tổng thống Donald Trump hôm 11/2 gây sức ép với Vua Jordan Abdullah về việc tiếp nhận người Palestine di dời khỏi Dải Gaza theo kế hoạch của ông.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ai Cập soạn kế hoạch "tái thiết không di dời" cho Gaza