
Trong tháng 5, hoạt động chăm lo, “Cảm ơn người lao động” đang được các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức sôi nổi, thực chất như một lời tri ân, sự ghi nhận, tiếp thêm niềm tin để người lao động an tâm làm việc, tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó, mỗi công đoàn cơ sở lại chọn một cách thức triển khai, thực hiện khác nhau như thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà mái ấm công đoàn; tư vấn, khám sức khỏe miễn phí; chương trình phúc lợi đoàn viên; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động; tôn vinh công nhân lao động trong các phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng bữa ăn ca, cải thiện điều kiện làm việc, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Một số doanh nghiệp còn tổ chức những chuyến du lịch ở trong và ngoài tỉnh dành cho công nhân lao động tiêu biểu trong lao động, sản xuất…


Là một trong 26 công nhân xuất sắc được Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Quốc tế Right Rich tôn vinh trong Tháng công nhân, chị Dương Thị Trầm My, chia sẻ: “Tôi cảm nhận rõ hơn sự quan tâm, chăm lo của công ty và tổ chức công đoàn dành cho người lao động. Tôi sẽ cố gắng đảm bảo thực hiện năng suất, chất lượng và hiệu quả trong công việc, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, tích cực xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ”.
Các hoạt động “Cảm ơn người lao động” không chỉ lan tỏa thông điệp tri ân sâu sắc, mà công đoàn còn kịp thời nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, nhu cầu, nguyện vọng của công nhân lao động, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, năng động, sáng tạo, sẵn sàng tiên phong trong kỷ nguyên mới của đất nước.


Có dịp tham gia trong chương trình phúc lợi bán hàng giảm giá cho 2.000 đoàn viên, người lao động tại Siêu thị Co.opmart Phan Thiết mới đây, ông Đỗ Hữu Quy – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đánh giá cao sự tận tâm, kịp thời của doanh nghiệp trong việc thực hiện quy chế phối hợp giúp đoàn viên giảm bớt gánh nặng chi tiêu trong gia đình. Đồng thời mong sẽ có nhiều chương trình chăm lo nhằm tiếp thêm động lực để người lao động nỗ lực trong sản xuất, ổn định cuộc sống và đóng góp cho xã hội.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đề nghị công đoàn cơ sở chủ động đề xuất và tổ chức thực hiện hiệu quả các phần việc gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, doanh nghiệp. Quan tâm nắm bắt tình hình, ghi nhận tâm tư, nguyện vọng và các đề xuất hợp lý, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động, có biện pháp giải quyết kịp thời, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đảm bảo cho công nhân, người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định.