Theo dõi trên

Bắc Bình: Lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

12/12/2018, 08:36

BT- 3 năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐK XDĐSVH) được huyện Bắc Bình triển khai sâu rộng, góp phần tích cực vào việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, tạo nên mối quan hệ gắn bó trong cộng đồng bền vững hơn. 

                
Liên hoan Tiếng hát truyền hình được huyện    Bắc Bình duy trì tổ chức hàng năm.

Phong trào TDĐKXDĐSVH trong 3 năm qua ở huyện Bắc Bình được triển khai, thực hiện một cách bài bản, hiệu quả, có sức lan tỏa lớn, thu hút được đông đảo người dân tham gia. Qua phong trào đã phát huy tiềm năng và huy động sức dân để xây dựng Bắc Bình ngày càng văn minh, hiện đại. Nếu như năm 2016, toàn huyện có 27.294 hộ đạt gia đình văn hóa thì đến năm 2018 tăng lên 28.800 hộ. Toàn huyện hiện có 56 thôn, khu phố văn hóa, chiếm 94,91% so với số thôn khu phố đăng ký. Huyện còn phát động xây dựng 7/16 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và 2 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đến nay, hầu hết các hộ đều lựa chọn hình thức tổ chức tang lễ không kèn trống ầm ĩ, các đám cưới không tổ chức cỗ bàn linh đình, xóa bỏ dần các tập tục, nghi thức lạc hậu. Trong việc cưới, vận động nhân dân thực hiện tốt Luật “Hôn nhân và Gia đình”, không còn tình trạng ép hôn, thực hiện tốt phương châm “Hôn nhân là phải tự nguyện”. Phong trào văn hóa văn nghệ còn được huyện tổ chức thường xuyên với nhiều loại hình phong phú, đa dạng như đờn ca tài tử, hát cho nhau nghe, liên hoan tiếng hát truyền hình... đã góp phần tạo sân chơi, môi trường văn hóa lành mạnh. Hàng năm, huyện duy trì tổ chức tốt lễ phát động phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ  đại”; 100% xã, thị trấn đều có điểm tập thể dục thể thao.

Cùng với đó, ý thức người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường từng bước được nâng lên với các hoạt động thiết thực như: làm vệ sinh, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, xử lý vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, hệ thống nước thải tại hộ gia đình, nơi công cộng. Đối với đường liên thôn, liên xã được người dân nạo vét khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, san lấp và làm cứng hóa đường bị xói lở. Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm trên địa bàn huyện từ 0,8–  1%/năm. Ngoài ra, Bắc Bình còn huy động dân góp trên 2,7 tỷ đồng cùng vốn của nhà nước thi công hoàn thành 28 km đường giao thông nông thôn, liên thôn liên xóm…

Từ nay đến năm 2020, Bắc Bình tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “TDĐKXDĐSVH” giai đoạn 2016–2020 ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực trên từng lĩnh vực. Đặc biệt, gắn kết phong trào “TDĐKXDĐSVH” với  phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, xây dựng đô thị văn minh. Đồng thời, quan tâm xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa thể thao đã được đầu tư xây dựng. Trọng tâm là thường xuyên duy trì tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích. Đây sẽ là yếu tố rất quan trọng góp phần làm giảm dần các tệ nạn xã hội. Bắc Bình cũng tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư, đóng góp xây dựng các mô hình tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với điều kiện sinh hoạt và nhu cầu của người dân ở từng địa bàn dân cư.

KIM ANH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắc Bình: Lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”