Theo dõi trên

Bắc Bình: Nhiều nội dung công tác Hội triển khai phù hợp với thực tế

28/12/2023, 05:03

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bắc Bình vừa tổng kết hoạt động của Hội và phong trào phụ nữ năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

2023.-ra-mat-to-tt-cong-dong.11.jpg
Ra mắt tổ truyền thông tại cộng đồng xã Phan Tiến thuộc Dự án 6.

Năm 2023, thực hiện chủ đề năm “Tập trung xây dựng cơ sở Hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, nhiều nội dung đã được Hội LHPN huyện triển khai phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, Huyện hội đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, 5 có 3 sạch. Tại 18/18 xã, thị trấn duy trì hiệu quả 32 tổ, câu lạc bộ mô hình rèn luyện sức khỏe. Biểu dương kịp thời các điển hình thực hiện tốt phong trào thi đua, làm theo Bác, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, sản xuất giỏi.

sp-nong-nghiep.pn.jpg
Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu do phụ nữ Bắc Bình làm ra

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện tập trung nâng cao kiến thức, kỹ năng hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện thông qua hội thi, hội diễn, tọa đàm. Triển khai và thực hiện các hoạt động Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” tại xã Phan Tiến. Trong năm Hội tiếp tục duy trì nhận đỡ đầu 30 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đồng thời có giải pháp huy động nguồn lực giúp 2 hộ gia đình phụ nữ làm chủ hộ phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo và cận nghèo có địa chỉ. Từ cấp huyện đến cấp xã đã huy động hơn 3,7 tỷ đồng hỗ trợ cho gần 300 chị khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình…

tk-hoi.111.jpg
Tuyên dương 22 tập thể, cá nhân trong năm 2023

Đến nay 18/18 cơ sở Hội tổ chức giám sát, tập trung vào nội dung thực tiễn, liên quan đến chính sách trợ giúp xã hội đối với phụ nữ và trẻ em là người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo năm 2022, giám sát công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023…

Tại hội nghị, Hội LHPN huyện Bắc Bình thống nhất đề ra 9 nhiệm vụ cơ bản và 8 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2024, để hoàn thành theo chủ đề năm “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội”.

Dịp này, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã trao giấy khen cho 7 tập thể và 15 cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội năm 2023.

THÙY LINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội phụ nữ cơ sở
Sáng 30/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cơ bản nghiệp vụ công tác Hội dành cho chủ tịch, nguồn chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ cấp cơ sở năm 2023.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắc Bình: Nhiều nội dung công tác Hội triển khai phù hợp với thực tế