BÁN VÉ SỐ

Phan Thiết: Người đàn ông đi bán vé số gặp tai nạn đã tử vong
7 ngày trước Pháp luật
BTO-Đến rạng sáng nay 21/4, ông L.Q.T (SN 1964, ngụ tỉnh Phú Yên) nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tối 20/4, trên đường Tôn Đức Thắng, TP. Phan Thiết đã tử vong do chấn thương quá nặng…
  • Trao 150 phần quà cho người nghèo, người bán vé số
    một năm trước Xã hội
    BTO-Sáng nay (7/1), anh Võ Duy Toàn, chủ quán Nhung Hí cùng nhóm mạnh thường quân đã tổ chức phát 150 phần quà cho người nghèo, người bán vé số trên địa bàn phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết.
  • Lên án hành vi lừa người bán vé số dạo
    một năm trước Pháp luật
    Thời gian qua trên địa bàn tỉnh, nhiều người bán vé số dạo trở thành nạn nhân của cướp giật và làm giả vé số trúng thưởng. Nhiều đại lý cho biết gần đây nhiều người bán vé số dạo bị lừa đổi vé số giả trúng thưởng.
  • Lừa cụ già đổi thưởng bằng vé số giả
    một năm trước Pháp luật
    Sau khi đổi thưởng bằng vé số giả, kẻ lừa đảo còn mua thêm của cụ già tàn tật bán vé số 8 tờ vé số và cao chạy xa bay.
  • Va chạm với xe máy, người phụ nữ bán vé số tử vong
    một năm trước Đời sống
    Trước hoàn cảnh khó khăn của nạn nhân, xe cứu thương 0 đồng Bình Thuận đã hỗ trợ đưa thi thể về quê nhà ở tỉnh Phú Yên miễn phí.
  • Gặp gỡ " người cùng số đo"
    2 năm trước Đời sống
    Ngày 26/4 vừa qua, tại phường Phú Thủy-Phan Thiết, 50 phụ nữ là các chị lao công, thu mua phế liệu, bán vé số... đã được mời dự cuộc gặp gỡ thân mật chủ đề "Người cùng số đo" do Công ty Phú Gia Yến và những người bạn tổ chức.
  • Tái diễn tình trạng trẻ em ăn xin, bán vé số
    2 năm trước Đời sống
    Mặc dù thời gian qua, UBND tỉnh đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp nhằm giải quyết vấn đề người lang thang ăn xin, góp phần tích cực xây dựng môi trường phát triển du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, xây dựng hình ảnh, mỹ quan tốt đẹp nơi công cộng của địa phương. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh lại xuất hiện tình trạng trẻ em ăn xin, đi bán vé số hoặc những người phụ nữ mang theo con nhỏ đi bán vé số.
  • Người  bán vé số của huyện Bắc Bình vui vì được trở lại cuộc sống mưu sinh
    2 năm trước Đời sống
    BTO- Sau một thời gian tạm ngưng hoạt động bán vé số, những người  mưu sinh bằng việc bán vé số ở huyện Bắc Bình rất vui vì được bán trở lại.
  • Ngày hội dành cho người bán vé số lần IV - 2021
    3 năm trước Xã hội
    BTO- Tổ chức thiện nguyện “Mái nhà Đồng cảm & Sẻ chia” vừa tổ chức ngày hội “Thần may mắn – lần IV - 2021” dành cho người bán vé số trên địa bàn huyện Hàm Tân và thị xã La Gi.
  • Người bán vé số chết bất thường trong nhà
    3 năm trước Pháp luật
    BTO- Khi người dân phá cửa vào trong thì phát hiện thi thể ông An nằm dưới nền nhà.
  • Cụ bà bán vé số bị rạch túi lấy 8 chỉ vàng
    3 năm trước Pháp luật
    BTO - Đêm 1/6, cụ Lê Thị Xuân đã ngoài 80 tuổi, tạm trú thôn Cam Bình, xã Tân Phước, thị xã La Gi làm nghề bán vé số dạo, đang ngủ thì bị trộm vào rạch túi quần trên người lấy mất 8 chỉ vàng.
  • Vào nhà người bán vé số nghèo trộm cắp
    3 năm trước Pháp luật
    BTO- Khuya 1/6, bọn trộm đã đột nhập vào căn nhà chị Võ Thị Khanh (SN 1979, ngụ thôn Mũi Đá, xã Tân Phước, thị xã La Gi) lấy đi một số tài sản.
  • Thêm 191 người bán vé số nhận tiền hỗ trợ
    4 năm trước Xã hội
    BTO- Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa trao tiền hỗ trợ cho 191 người bán lẻ vé số trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là số người bán lẻ vé số được các địa phương bổ sung sau. Mỗi trường hợp được hỗ trợ 750.000 đồng.
  • Hoàn thành trao tiền hỗ trợ cho người bán vé số
    4 năm trước Đời sống
    BT- Sáng 13/4, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh trao tiền hỗ trợ cho 234 người bán lẻ vé số trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là số người bán lẻ vé số được các địa phương TP. Phan Thiết, Tuy Phong, Bắc Bình và Phú Quý bổ sung sau. Mỗi trường hợp được hỗ trợ 750.000 đồng.
  • Trao tiền hỗ trợ cho người bán vé số ở Hàm Thuận Nam
    4 năm trước Xã hội
     BTO- Chiều 9/4, tại Thị trấn Thuận Nam ( Hàm Thuận Nam) Bà Phan Thị Vi Vân – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, cùng với Công ty Xổ số Kiến thiết Bình Thuận trao tiền hỗ trợ cho người bán vé số lẻ ở địa phương.
  • Trao tiền hỗ trợ cho 24 người bán vé số ở huyện Phú Quý
    4 năm trước Xã hội
    BTO- Sáng nay, (7/4), Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Bình Thuận phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành chuyển khoản số tiền 18 triệu đồng hỗ trợ người bán lẻ vé số ở huyện Phú Quý. Mỗi người sẽ nhận được số tiền 750.000 đồng.
  • Người bán vé số: Gồng mình mưu sinh qua mùa dịch
    4 năm trước Đời sống
    BTO- Bán ngày nào ăn ngày đó, vì thế 15 ngày ngưng bán vé số là cả một vấn đề đối với những người khuyết tật, khó khăn, làm sao để sống qua ngày. Và họ đang phải gồng mình để vượt qua…
  • Hỗ trợ 50.000 đồng/ngày cho người bán vé số 
    4 năm trước Đời sống
    BTO - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Văn Hải vừa có công văn đồng ý chủ trương việc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận hỗ trợ trực tiếp cho người bán lẻ vé số trên địa bàn tỉnh do tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số.
  • Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận: Hỗ trợ người trực tiếp bán vé số 750.000 đồng
    4 năm trước Đời sống
    BT- Nhằm hỗ trợ một phần khó khăn cho người trực tiếp bán vé số (người bán lẻ), giúp họ đảm bảo cuộc sống trong thời gian tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số 15 ngày (kể từ ngày 1/4/2020), Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận sẽ hỗ trợ trực tiếp cho người bán vé số theo mức 50.000 đồng/người/ngày. Như vậy, trong 15 ngày tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số, người bán lẻ vé số trên địa bàn tỉnh Bình Thuận sẽ được hỗ trợ 750.000 đồng.
  • Tặng 60 phần quà cho người bán vé số ở La Gi
    4 năm trước Đời sống
    BTO- Trước việc tạm dừng phát hành vé số trong thời gian dài để phòng chống dịch bệnh Covid-19, những người bán vé số sẽ gặp khó khăn trong cuộc mưu sinh hàng ngày.
  • Người chồng tật nguyền bán vé số nuôi vợ bệnh liệt giường
    BTO- Ngay từ khi mới được sinh ra, anh Phan Thanh Tuấn (SN 1978) ngụ thôn Phước Thọ, xã Tân Phước (La Gi) đã bị tật nguyền, hai chân teo nhỏ, không đi đứng được như người bình thường. Mồ côi cha từ nhỏ, càng lớn lên anh càng quyết tâm phải tự kiếm sống nuôi thân không làm phiền người khác.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO