Theo dõi trên

Bắt nhóm đối tượng thực hiện 3 vụ trộm xe máy liên tiếp

17/03/2022, 09:56

Từ dữ liệu do camera an ninh của các hộ dân ghi lại, Công an thành phố Phan Thiết đã bắt nhóm đối tượng thực hiện 3 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn phường Hàm Tiến.

Công an phường Hàm Tiến vừa phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Phan Thiết làm rõ 3 vụ trộm cắp tài sản xe máy xảy ra trên địa bàn phường.

img_20220317_084939.jpg
Hình ảnh các đối tượng trộm xe được camera an ninh ghi lại

Cụ thể vào ngày 25/2, ông Nguyễn Văn Doanh (SN 1974, trú thôn Thiện An, xã Thiện Nghiệp) làm nghề chặt cây ven đường cho thợ điện. Ông có để 1 xe máy BKS 86 B3-511.53 tại hẻm A229 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 2, phường Hàm Tiến thì bị kẻ gian lấy trộm. Tiếp đó, ngày 28/2, anh Đỗ Văn Tư (SN 1994 trú phường Mũi Né) là nhân viên nhà hàng Hồng Vinh ở khu phố 2, phường Hàm Tiến để xe máy BKS 86C1-765.33 tại bãi xe từ sáng đến 3h khuya cũng bị kẻ gian trộm cắp. Tiếp đó, vào 17 giờ ngày 6/3, chị Nguyễn Thị Xuân Tiên (SN 1996, trú phường Mũi Né) là nhân viên khách sạn Homestay Caser tại khu phố 1, phường Hàm Tiến để xe máy mang BKS 86 C1-435.26 tại bãi xe, bị kẻ gian lấy mất.

img_20220317_085330.jpg
Các đối tượng làm việc tại cơ quan Công an

Ngay khi tài sản bị trộm cắp người dân đã đến trình báo Công an phường Hàm Tiến. Trong quá trình điều tra Công an phường đã trích xuất dữ liệu từ các camera an ninh của người dân. Qua đó đã phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn và tiến hành truy bắt 4 đối tượng. Cơ quan công an đã bắt giữ Mai Văn Vũ, Nguyễn Văn Hậu, (cùng ngụ TP.Phan Thiết). Riêng 2 đối tượng Nguyễn Tấn Hải và một đối tượng tên Bin (cùng trú khu phố 8, phường Đức Long, TP. Phan Thiết) đã bỏ trốn.

Hiện, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Phan Thiết tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại và mở rộng điều tra làm rõ thêm nhiều vụ liên quan đến các đối tượng này trên địa bàn.

NGUYỄN LUÂN

Bài liên quan
Tạm giam 2 đối tượng trộm 2.000m dây điện chong đèn thanh long
BTO-Trước khi thực hiện các vụ trộm, 2 đối tượng sẽ dùng xe mô tô để đi thăm dò.

(0) Bình luận
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt nhóm đối tượng thực hiện 3 vụ trộm xe máy liên tiếp